Hàng Việt vào siêu thị lớn trên thế giới

Hàng Việt vào siêu thị lớn trên thế giới

ANTĐ - Thông qua hệ thống siêu thị của các nhà bán lẻ có đầu tư tại Việt Nam, hàng Việt đã đến được với người dân nhiều nước trên thế giới. Ở trong nước, hàng Việt ngày càng mở rộng phạm vi “phủ sóng”, chứng tỏ được uy tín và chất lượng. 
14% người Việt Nam đánh giá chính sách minh bạch

14% người Việt Nam đánh giá chính sách minh bạch

ANTĐ - Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, theo kết quả điều tra mới đây, chỉ có 14% số người được hỏi đánh giá hiện trạng hoạch định và thi hành chính sách tại Việt Nam là minh bạch; 49% cho rằng vẫn khép kín.
Khó chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Khó chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu

ANTĐ - Con đường tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam xem ra vẫn rất gian nan, bởi những hạn chế về năng lực cung ứng, chất lượng, số lượng và giá cả kém cạnh tranh.
Tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

ANTĐ - Hôm qua 6-7, HĐND TP đã thảo luận và thông qua nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của TP Hà Nội. Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm. 
Doanh nghiệp vẫn lơ mơ về hội nhập

Doanh nghiệp vẫn lơ mơ về hội nhập

ANTĐ - Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã tham gia ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 6 FTA đa phương và 4 FTA song phương. Đây được coi như những “con đường lớn” cho hàng Việt lan tỏa ra khắp thế giới. Nhưng dường như, chưa nhiều doanh nghiệp ý thức được điều này.
Đẩy mạnh thu hút vốn cho khu vực Tây Nguyên

Đẩy mạnh thu hút vốn cho khu vực Tây Nguyên

ANTĐ - Ngày 17-5, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ ba năm 2015 do Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã diễn ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 
Bịt kẽ hở chuyển giá (2): Không thể “tặc lưỡi” cho qua

Bịt kẽ hở chuyển giá (2): Không thể “tặc lưỡi” cho qua

ANTĐ - Thủ đoạn tinh vi của các doanh nghiệp vi phạm cùng những kẽ hở trong hệ thống chính sách ưu đãi là những yếu tố khiến công tác chống chuyển giá gặp rất nhiều khó khăn. Song qua hàng loạt phi vụ chuyển giá trong thời gian vừa qua, các chuyên gia kinh tế đã khẳng định, nếu thực sự quyết tâm thì khả năng thành công của việc chống chuyển giá vẫn rất cao. 
Những cái tên trong “danh sách đen”

Những cái tên trong “danh sách đen”

ANTĐ - Hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài sau hàng chục năm đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam vẫn không ngừng mở rộng quy mô nhưng lạ cái là lại liên tục báo lỗ. Và lỗ thì đương nhiên không nộp một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào vào ngân sách.  Dấu hiệu chuyển giá của các doanh nghiệp này đã  rõ  nhưng để chứng minh và truy thu được khoản tiền các doanh nghiệp đã trục lợi qua hoạt động chuyển giá lại là một câu chuyện dài. 
Thu ngân sách tháng 4 ước đạt hơn 79.000 tỷ đồng

Thu ngân sách tháng 4 ước đạt hơn 79.000 tỷ đồng

ANTĐ - Theo Bộ Tài chính, kết quả thực hiện thu ngân sách Nhà nước tháng 4-2015 ước đạt 79.350 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách thực hiện ước đạt 314.100 tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.
Vốn đăng ký FDI giảm

Vốn đăng ký FDI giảm

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến ngày 20-4-2015, cả nước có 448 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,676 tỷ USD, bằng 82,9% so với cùng kỳ năm 2014; 167 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,04 tỷ USD, bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2014. 
Tung hoành báo lỗ

Tung hoành báo lỗ

ANTĐ - Metro hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002 với số vốn đầu tư ban đầu 78 triệu USD. Sau 12 năm, doanh thu tại Việt Nam tăng gấp 24 lần nhưng doanh nghiệp liên tục báo lỗ, nhưng rồi lại đươc rao bán với giá gần 900 triệu USD vậy lãi hay không lãi ai cũng biết. Bây giờ mọi sự đã lộ mặt, ngành thuế cũng đưa ra con số phải truy thu, nhưng không biết có lấy tiền được không?
Vật lộn với “đám sương mù” chuyển giá

Vật lộn với “đám sương mù” chuyển giá

ANTĐ - Hoạt động chuyển giá nhằm trốn thuế của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng tinh vi và phức tạp. Để ngăn chặn có hiệu quả hành vi này, chúng ta cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực cán bộ.
Đừng quá lệ thuộc vốn nước ngoài

Đừng quá lệ thuộc vốn nước ngoài

ANTĐ -Mức độ phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào FDI hiện đang quá lớn: Vốn FDI hiện chiếm 22-25% tổng đầu tư toàn xã hội. “Một nền kinh tế phụ thuộc gần 30% vào vốn FDI là cực kỳ rủi ro.
Doanh nghiệp FDI chậm chuyển giao công nghệ

Doanh nghiệp FDI chậm chuyển giao công nghệ

ANTĐ - Ngày 9-4, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế quốc gia (Bộ KH-ĐT) tổ chức hội thảo “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến kinh tế Việt Nam”. 

Không dễ và không thể tùy tiện sa thải người lao động

Không dễ và không thể tùy tiện sa thải người lao động

ANTĐ - Những năm gần đây, những vụ tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động xảy ra rất nhiều. Nguyên nhân là do những quy định pháp luật chưa rõ ràng, chi tiết, hầu hết chỉ căn cứ vào những điều luật chung nhất của Luật Lao động, dẫn đến bức xúc của người lao động khi bị sa thải, kỷ luật cũng như những khó khăn của doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác khi không sa thải, không đuổi việc được những đối tượng không những không làm việc mà còn gây những khó khăn cho hoạt động của đơn vị. 
Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ: Làm khó doanh nghiệp

Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ: Làm khó doanh nghiệp

ANTĐ - Góp ý vào dự thảo quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (thay thế Thông tư 20) của Bộ KH-CN, đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng, các quy định tại dự thảo làm tình hình rối thêm và có tính khả thi không cao.

 
"Không có phản đối thì không có cải cách"

"Không có phản đối thì không có cải cách"

ANTĐ - Chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo "Vai trò kinh tế mới của doanh nghiệp Nhà nước" diễn ra sáng nay, 4-3, Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cố vấn cao cấp của Chính phủ nhấn mạnh, cải cách có hiệu quả thì phải ắt phải có phản đối. 
Yếu thế và lép vế

Yếu thế và lép vế

ANTĐ - Năm 2015 được đề xuất là “Năm doanh nghiệp” bởi giới chuyên gia kinh tế cũng như các nhà hoạch định chính sách đều cho rằng, thách thức lớn mà nền kinh tế đang phải đối mặt là sự gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp mới vừa tạm hồi phục “sức khỏe” sau 4 năm “ốm yếu”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận xét, nếu doanh nghiệp nước ta không chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, cứ tiếp tục loay hoay trong khu vực, với tư duy, cách quản trị như hiện nay, sẽ rất khó bắt nhịp được với tốc độ hội nhập.