Fair-play hơn Iran, U19 nữ Việt Nam giành quyền vào VCK châu Á

ANTD.VN - Với ít hơn 1 điểm phạt, U19 nữ Việt Nam đã vượt qua U19 Iran để giành ngôi nhì bảng B cùng tấm vé dự vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019.

Ở trận đấu cuối cùng bảng B, vòng loại thứ hai giải vô địch U19 nữ châu Á - Thái Lan 2019, U19 Việt Nam đã để thua sát nút đội đầu bảng là U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

Kết quả này buộc đội chủ nhà của bảng đấu phải so chỉ số phụ với U19 Iran - đội cùng có 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại +2 và hòa đối đầu. 

U19 nữ Việt Nam (áo trắng) đạt mục tiêu vào vòng chung kết châu Á 2019

Kết thúc lượt trận cuối, các cô gái chủ nhà Việt Nam “nín thở” chờ tin từ giám sát. Và với việc không bị thẻ vàng nào trong trận đấu với Hàn Quốc, U19 nữ Việt Nam (bị trừ 3 điểm fair-play do 2 trận trước bị một thẻ đỏ gián tiếp) đã vượt qua Iran (bị trừ 4 điểm do có 4 thẻ vàng) để giành ngôi nhì bảng B, cùng đội nhất bảng là Hàn Quốc vào vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 10 tới.

Phát biểu sau trận, HLV Mai Đức Chung đánh giá trận đấu với đội đầu bảng Hàn Quốc rất gay cấn, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các học trò của ông đã thi đấu ngoan cường và xứng đáng nhận lời khen ngợi.

"Thay mặt ban huấn luyện, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới học trò, vì họ đã rất nỗ lực để có được tấm vé vòng chung kết", ông Chung nói.

Tại vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019, Việt Nam (nhì bảng B) sẽ cùng Hàn Quốc (nhất bảng B), Australia (nhất bảng A), Myanmar (nhì bảng A) cùng 4 đội có suất đặc cách là Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, chủ nhà Thái Lan so tài.

Theo HLV Mai Đức Chung, từ nay tới khi sang Thái Lan dự vòng chung kết, các học trò của ông sẽ phải trau dồi thêm rất nhiều. "Đội sẽ giữ nguyên bộ khung nhưng chắc chắn có bổ sung lực lượng", HLV Mai Đức Chung cho biết.

U19 nữ Việt Nam lần đầu gặp đại diện châu Phi

Ngay sau khi kết thúc vòng loại châu Á, ngày 4-5 tới, U19 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc dự giải giao hữu tứ hùng từ ngày 6-5 đến 10-5. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu các đối thủ mạnh là chủ nhà Trung Quốc, hai khách mời Thái Lan và đặc biệt là Nam Phi. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ nữ Việt Nam được chạm trán một đội bóng đến từ châu Phi với thể lực, thể hình vượt trội.