Facebook gây rối loạn ăn uống

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã khảo sát 960 sinh viên nữ về thời gian sử dụng facebook. Kết quả cho thấy, hơn 95% người sử dụng facebook thường dành khoảng 20 phút mỗi ngày truy cập vào mạng xã hội này, chiếm khoảng nửa thời gian lướt web mỗi ngày. 

Những nữ sinh viên dành phần lớn thời gian trên facebook có mức cao nhất mắc các vấn đề về hình ảnh cơ thể và nhất là có thể mắc chứng rối loạn ăn uống. Những người này cho rằng càng có nhiều người nhìn thấy hình ảnh của họ trên facebook, họ càng tự cho mình quá béo hoặc có hình dạng cơ thể không chuẩn. Điều này dẫn đến chứng biếng ăn và rối loạn ăn uống khác.