Facebook công bố sáng kiến bản đồ thảm họa

ANTD.VN - Hôm qua 8-6, mạng xã hội Facebook đã công bố ứng dụng bản đồ thảm họa nhằm giúp các tổ chức cứu trợ thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng hơn trong các trường hợp khẩn cấp, cũng như cung cấp cho người sử dụng ứng dụng này biết được địa điểm an toàn nhất mà họ có thể trú ẩn tạm thời trong thời gian chờ cứu hộ.

Một góc “bản đồ thảm họa” mới được Facebook công bố

Theo đó, Facebook sẽ cung cấp 3 loại bản đồ: bản đồ vị trí cho biết vị trí của nạn nhân trước và sau thảm họa; bản đồ di chuyển phản ánh hoạt động sơ tán giữa các khu vực hoặc các thành phố trong vài giờ; bản đồ kiểm tra an toàn sẽ chỉ ra thời điểm người dùng thông báo với gia đình và bạn bè rằng mình đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, Chủ tịch Facebook Mark Zuckerberg đã mô tả tính năng cơ bản của “bản đồ thảm họa” để giúp các tổ chức cứu hộ tìm được người gặp nạn trong thời gian ngắn nhất, hỗ trợ thuốc men, nước uống và thực phẩm. Theo ông Mark Zuckerberg, đây chính là những sáng kiến nhằm giúp xây dựng cộng đồng an toàn mà Facebook đang tập trung phát triển.