Facebook bị kiện đòi 1 tỷ USD vì hỗ trợ khủng bố

ANTĐ - Gia đình các nạn nhân người Mỹ và Israel đã đệ đơn kiện mạng xã hội Facebook đòi 1 tỷ USD vì nền tảng này gián tiếp hỗ trợ hoạt động khủng bố. 

Facebook bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ hoạt động khủng bố

Hồ sơ vụ kiện đã được các luật sư người Israel thay mặt cho 5 gia đình gửi lên tòa án thành phố New York, trong đó cáo buộc Facebook vi phạm đạo luật chống khủng bố của Mỹ khi cung cấp dịch vụ cho các nhóm phiến quân, giúp chúng “tuyển dụng, tuyên truyền tư tưởng cực đoan, hướng dẫn những kẻ khủng bố, gây quỹ, gieo rắc sợ hãi và thực hiện các cuộc tấn công”.

Đơn kiện này tập trung vào nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza ở Palestine.

5 gia đình đứng tên trong đơn kiện đã mất đi người thân trong các cuộc tấn công trong 2 năm qua, trong đó 4 người thiệt mạng mang hai quốc tịch Mỹ - Israel còn một nạn nhân là du khách người Mỹ.

Trong phản ứng mới nhất, Facebook khẳng định các điều khoản sử dụng của hãng không cổ súy bạo lực và sẽ loại bỏ mọi nội dung liên quan tới hành vi khủng bố.