F-7 PG của Không quân Pakistan sản xuất tại Trung Quốc đột ngột rơi

ANTD.VN - Một chiếc máy báy chiến đấu F-7 PG của Không quân Pakistan (PAF) đã bị rơi ở khu vực Khyber Agency vào chiều 24-9, làm Trung úy, phi công Omer Shehzad tử nạn.

Chiến đấu cơ Pakistan bị rơi khi đang tham gia hoạt động huấn luyện

PAF cho hay, máy bay này đang tham gia hoạt động huấn luyện thường lệ thì đột ngột bị rơi tại Jamrod Tehsil thuộc Khyber Agency, cách thành phố khoảng 30km về phía tây.

“Phi công điều khiển máy bay, Trung úy Omar Shahzad, bị thương nặng và đã tử vì đạo. Không có thiệt hại về người và tài sản của dân thường dưới mặt đất”, thông cáo của PAF cho biết.

Trước đó, người dân địa phương nghi ngờ chiếc máy bay có thể bị các phiến quân ở khu vực bất ổn Khyber Agency bắn hạ, tuy nhiên, PAF đã phủ nhận và cho biết, máy bay gặp nạn do lỗi kỹ thuật.

Vụ tai nạn khiến máy bay F-7 PG bị phá hủy hoàn toàn. Đây là  máy bay do Trung Quốc chế tạo, dựa trên phiên bản MiG-21 của Liên Xô (cũ).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Không quân Pakistan điều tra.