F-35 bay vượt Đại Tây Dương sang châu Âu đối đầu Su-35

ANTĐ - Tại Triển lãm hàng không Farborough được tổ chức tại Anh, 2 loại máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới hiện nay là Su-35 của Nga và F-35 của Mỹ lần đầu cùng được mang đến tham dự.

Hôm 11-7, Công ty xuất khẩu quốc phòng quốc doanh Nga Rosoboronexport tuyên bố, tại Hội chợ hàng không Farnborough (Anh), đoàn đại biểu Nga sẽ giới thiệu thiết bị không quân hiện đại nhất của mình.

Hội chợ Hàng không và vũ trụ quốc tế Farnborough 2014 sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Công tác chuẩn bị của phái đoàn Nga đã có một số trục trặc, cho đến nay một số nhân vật tham gia vẫn chưa nhận được thị thực, nhưng các trang bị, vũ khí thì đã sẵn sàng.

Ông Sergei Kornev, trưởng đoàn Rosoboronexport cho biết: "Đã thành truyền thống, chúng tôi thường tham gia triển lãm hàng không lừng danh này, cố gắng trình bày những thiết kế mới nhất và mẫu xuất khẩu có triển vọng nhất. Trong kế hoạch có giới thiệu các phương án trực thăng chiến đấu và máy bay cho Trung Đông, Mỹ Latinh và Đông Nam Á".

Được biết, tại triển lãm hàng không quân sự thường niên được tổ chức ở ngoại ô London này, phía Nga sẽ giới thiệu những gì tinh túy nhất của hàng không Nga như tiêm kích thế hệ 4 MiG-29, máy bay huấn luyện-chiến đấu cao cấp Yak-130 và các loại trực thăng tấn công nổi tiếng như: Mi-28, Mi-35 và Ka-52...

Đặc biệt lần này Rosoboronexport cũng mang máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35S tới tham dự triển lãm và nó sẽ có cuộc chạm trán thú vị và kinh điển với siêu tiêm kích thế thế 5 F-35 của Mỹ. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên tại châu Âu của F-35 và là lần cùng góp mặt đầu tiên của 2 loại máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới này.

F-35 bay vượt Đại Tây Dương sang châu Âu đối đầu Su-35 ảnh 1

Chuẩn bị diễn ra cuộc chạm trán kinh điển giữa F-35 và Su-35


Được biết, vào ngày 16-4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức phê duyệt kế hoạch bay vượt Đại Tây Dương sang châu Âu của của siêu tiêm kích tàng hình đa năng F-35 JSF. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình ra mắt và trình diễn tại hai cuộc triển lãm hàng không quốc tế ở châu Âu của loại máy bay chiến đấu này.

Theo đó, máy bay chiến đấu mới này sẽ lần đầu tiến xuất hiện ở ngoài nước Mỹ tại Triển lãm hàng không quốc tế hoàng gia Anh (hay RIAT), một cuộc triển lãm hàng không quân sự thường niên được tổ chức ở ngoại ô London vào tháng 7, sau đó là Triển lãm Farborough cũng tại Anh.

Với kế hoạch trên, Lầu Năm Góc hy vọng F-35 sẽ nhận được sự quan tâm của các khách hàng tiềm năng, trong đó có Canada và Đan Mạch, hai quốc gia tham gia tài trợ cho dự án tốn kém nhất trong lịch sử này, nhưng chưa cam kết đặt mua F-35 do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin của chế tạo.

Các nước tham gia tài trợ dự án này gồm có Anh, Italy, Australia, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, Nhật Bản, Israel, Singapore và Hàn Quốc đã đặt hàng mua loại máy bay chiến đấu siêu tối tân, thuộc thế hệ thứ 5 này.

Đây là lần đầu tiên F-35 thực hiện một chuyến bay vượt Đại Tây Dương, và cũng lần đầu tiên nó chính thức ra mắt ở nước ngoài, công khai thể hiện những tính năng ưu việt nhất của mình. Trong khi đó, Su-35 của Nga đã tham dự nhiều hoạt động triển lãm quốc tế và đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của công chúng và chuyên gia quân sự thế giới.