EVN lỗ 5 nghìn 297 tỷ đồng

ANTĐ - Kinh doanh có lãi nhưng vẫn phải bù lỗ đó là nghịch lý đang diễn ra tại EVN.

Chiều 3-12, Bộ Công thương tổ chức họp báo công bố về giá thành sản xuất kinh doanh điện 2011. Theo tính toán từ chênh lệch giá thành điện và giá bán điện của năm ngoái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ 5 nghìn 297 tỷ đồng. Năm nay mặc dù sản xuất kinh doanh có lãi, nhưng sẽ khó giảm giá điện, thay vào đó sẽ phải bù lỗ của năm 2010 hơn 8000 tỷ đồng và lỗ của năm 2011 khoảng 4000 tỷ đồng

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết: năm 2012, Tập đoàn dự kiến chỉ đưa vào giá thành những khoản đến hạn trả nợ, chứ chưa phân bổ khoản lỗ 26 nghìn 600 tỷ đồng, bởi nếu đưa thêm chênh lệch tỷ giá này vào thì sẽ tạo sức ép tăng giá điện.

EVN kinh doanh lãi những vẫn phải bù lỗ

Năm 2012 chúng tôi dự kiến là sẽ có lãi và chúng tôi dự kiến sẽ bù lỗ của những năm trước khoảng 3500 tỷ đến 4000 tỷ tùy thuộc vào điều kiện thủy điện vận hành như thế nào. Cho đến thời điểm hiện nay đánh giá của chúng tôi năm 2012 nước về khá tốt. Chúng tôi hy vọng sản lượng điện tăng thêm thì sẽ bù lỗ. Năm nay chắc chắn sẽ có lãi nhưng lãi để bù lỗ của năm 2010 hơn 8000 tỷ và lỗ của năm 2011 hơn 3000 tỷ, chúng tôi dự kiến 3500- 4000 tỷ để bù vào lỗ của năm trước. Và chúng tôi dự kiến năm 2013 thì sẽ có lãi để bù tiếp phần còn lại.

Ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực - Bộ Công Thương, cho biết: “Về việc giá bán điện sẽ từng bước nâng dần giá bán điện theo giá thị trường và trong các năm từ nay đến năm 2015 đảm bảo kinh doanh có lãi. Hiện nay, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và Tập đoàn điện lực Việt Nam để rà soát lại, trình Chính phủ lộ trình tăng giá điện giai đoạn 2013-2015”.