Từ vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú: Bước tiến trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng

Từ vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú: Bước tiến trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng

ANTD.VN - Trong chương trình Thời sự 19h ngày 4-8 của VTV, vấn đề chống tham nhũng được nêu rõ nét, sau vụ việc đối tượng Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Những đối tượng tham nhũng lớn trước đây cũng được nhắc lại, qua đó thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng cam go, quyết liệt hiện nay.
 Trịnh Xuân Thanh: "Tôi đã ra đầu thú"

Trịnh Xuân Thanh: "Tôi đã ra đầu thú"

ANTD.VN - Trong đơn xin đầu thú, ông Trịnh Xuân Thanh viết:"Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".
Đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú

Đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú

ANTD.VN -Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật.

Truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra

Truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra

ANTD.VN - Ngày 17-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án. 
Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn là ngoài ý muốn

Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn là ngoài ý muốn

ANTD.VN -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã khẳng định như vậy khi trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10-2016 diễn ra chiều 4-10. 
Hành trình truy nã "đỏ" ông Trịnh Xuân Thanh như thế nào?

Hành trình truy nã "đỏ" ông Trịnh Xuân Thanh như thế nào?

ANTD.VN - Theo một “chuyên gia” bắt truy nã của Công an Hà Nội cho hay, Lệnh Truy nã “đỏ” ông Trịnh Xuân Thanh của cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ được cơ quan chức năng thuộc Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Công an gửi cho Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), có trụ sở đặt tại Thủ đô Paris - Cộng hòa Pháp. 
Truy nã quốc tế đối với đối tượng Trịnh Xuân Thanh

Truy nã quốc tế đối với đối tượng Trịnh Xuân Thanh

ANTD.VN -Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa chính thức thông báo: Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC.
Chính thức khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

Chính thức khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

ANTD.VN - Chiều 16-9, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

ANTD.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTTW) nhận thấy, những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh.
Bác tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

Bác tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

ANTĐ - Sáng nay, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biểu quyết không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Sáng nay, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biểu quyết không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.