Không thể xuyên tạc giá trị độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

Không thể xuyên tạc giá trị độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

ANTD.VN - Ngày nay, nói đến cụm từ “độc lập, tự do”, không chỉ nhân dân Việt Nam mà hầu hết các dân tộc trên thế giới đều biết đến đó là giá trị tinh thần cao cả của dân tộc Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát. Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được sản sinh từ các cuộc kháng chiến kiên cường, bất khuất chống thực dân, đế quốc xâm lược của dân tộc ta.
Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

ANTD.VN -  Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin.
Giữa cuộc sống yên bình, vạch mặt kẻ phá bĩnh lạc lõng!

Giữa cuộc sống yên bình, vạch mặt kẻ phá bĩnh lạc lõng!

ANTD.VN - Có lần, một nhà báo người Đức, vốn hứng thú đặc biệt với các vấn đề chính trị - xã hội, hỏi tôi: “Việt Nam đã thay đổi như thế nào trong mấy thập kỷ qua?”. Không kịp phản ứng nhanh bằng các con số thống kê cụ thể, tôi chỉ kịp lấy câu chuyện của bản thân ra làm minh họa, để anh ta tự đối chiếu. Tôi kể cho anh ta về việc bố mẹ tôi, hai cán bộ Nhà nước đã nuôi 4 con lợn và 15 con gà trong gian vệ sinh của căn hộ tập thể rộng 24m2 trên tầng 4, để có thêm tiền cho 3 chị em tôi ăn học trong những năm 1990 ra sao. Anh bạn người Đức tròn mắt, chỉ thốt lên được mỗi một từ “amazing”, tiếng Việt có nghĩa là “thật đáng kinh ngạc”.
Mọi "kịch bản" biểu tình phi pháp đều thất bại trước khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam

Mọi "kịch bản" biểu tình phi pháp đều thất bại trước khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam

ANTD.VN - Gần đây trên mạng xã hội, các thế lực thù địch và phản động kêu gọi "tổng biểu tình" toàn quốc dịp 2-9. Không chỉ lợi dụng mạng xã hội để hô hào, các thế lực này còn "tuyên bố" sẽ liên tiếp phát động biểu tình đến khi nào lật đổ được chế độ cộng sản ở Việt Nam mới thôi.
Chiêu trò kêu gọi "tổng biểu tình" - đừng kéo mây đen về giữa trời quang!

Chiêu trò kêu gọi "tổng biểu tình" - đừng kéo mây đen về giữa trời quang!

ANTD.VN - Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng Tết Độc lập - kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thật lố bịch khi gần đây xuất hiện những lời kêu gọi “tổng biểu tình”, “một cách mạng tháng Tám lần thứ hai”… Từ thấm thía giá trị thiêng liêng của hòa bình, tự do, độc lập, mỗi người dân yêu nước chân chính cần nói không với những lời kêu gọi đó, không thể chấp nhận những lời kêu gọi kéo mây đen về giữa trời quang!
Triển khai các Quyết định về công tác cán bộ của lực lượng An ninh mạng, chống tội phạm công nghệ cao

Triển khai các Quyết định về công tác cán bộ của lực lượng An ninh mạng, chống tội phạm công nghệ cao

ANTD.VN - Ngày 21-8, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Tăng cường đấu tranh, xử lý các vi phạm đối với quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ ngành Công an

Tăng cường đấu tranh, xử lý các vi phạm đối với quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ ngành Công an

ANTD.VN - Ngày 23/7/2018, Bộ trưởng Tô Lâm ban hành Công điện số 05/CĐ-BCA gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; các Học viện, Trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đấu tranh, xử lý với hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ ngành Công an.
Lực lượng tiên phong, nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm

Lực lượng tiên phong, nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2018), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Lực lượng tiên phong, nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm”.
Giám đốc CATP Hà Nội: Không để kẽ hở cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng

Giám đốc CATP Hà Nội: Không để kẽ hở cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng

ANTD.VN - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cho rằng, âm mưu của các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối không thay đổi nhưng phương thức, thủ đoạn đang thay đổi rất tinh vi, chúng lợi dụng triệt để mọi kẽ hở pháp luật để kích động, chống phá...
Chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái trên mạng xã hội

Chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái trên mạng xã hội

ANTD.VN - Ngày 1-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.
Trao Giải Báo chí quốc gia 2017: 8 tác phẩm đoạt giải A

Trao Giải Báo chí quốc gia 2017: 8 tác phẩm đoạt giải A

ANTD.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến tham dự Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017, kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018).
Nhận diện và xử lý nghiêm các đối tượng giả danh Công an gây rối an ninh trật tự

Nhận diện và xử lý nghiêm các đối tượng giả danh Công an gây rối an ninh trật tự

ANTD.VN - Phương thức mới của các đối tượng cơ hội, chống đối đã bị lộ diện thời gian gần đây, qua công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng trước những vụ việc bất ổn về ANTT tại một số địa phương; đó là giả danh Công an để kích động người dân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Kiên định và tỉnh táo trước ảo vọng "cách mạng màu"

Kiên định và tỉnh táo trước ảo vọng "cách mạng màu"

ANTD.VN - Việc xuyên tạc bóp méo thông tin rồi lợi dụng cái cớ phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) để lôi kéo, kích động người dân vào những hoạt động gây rối, phá hoại nhằm làm mất trật tự - an ninh và sự bình yên của đất nước - một “kịch bản” tương tự từng diễn ra 4 năm trước khi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước ta - đã cho thấy rất rõ, có những kẻ vẫn đang cố nuôi dưỡng ảo vọng về một cuộc “cách mạng màu” ở nước ta.
Kích động gây rối phản đối Luật Đặc khu là xuyên tạc sự thật, có ý đồ khác

Kích động gây rối phản đối Luật Đặc khu là xuyên tạc sự thật, có ý đồ khác

ANTD.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vừa qua, nhiều đối tượng cố tình tập trung vào quy định cho thuê đất 99 năm tại dự thảo Luật Đặc khu và cho rằng Trung Quốc sẽ vào thuê đất, gây nguy cơ mất nước... rõ ràng là xuyên tạc sự thật, kích động để chống phá, có ý đồ khác.