99 đồ án, dự án được trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II

99 đồ án, dự án được trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II

ANTD.VN -  Tối 12/12, lễ trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020) đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. 99 đồ án, dự án, ấn phẩm cùng các danh hiệu cao quý đã được trao cho các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam.
Tầm vóc Thủ đô Hà Nội: Kế thừa truyền thống, vươn tầm hiện đại

Tầm vóc Thủ đô Hà Nội: Kế thừa truyền thống, vươn tầm hiện đại

ANTD.VN - Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về sự đổi thay của đô thị Hà Nội trong những năm qua, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, từ 1954 đến nay, sau 65 năm hòa bình lập lại, Hà Nội đã 4 lần điều chỉnh địa giới hành chính (năm 1961, 1978, 1991 và 2008). 
Triển lãm ảnh kỷ niệm 10 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

Triển lãm ảnh kỷ niệm 10 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính

ANTD.VN - Sáng 3-8-2018 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, triển lãm ảnh nghệ thuật "Cuộc sống ngoại thành Hà Nội" đã chính thức khai mạc. Tới dự và chia vui cùng các nghệ sỹ có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ cùng đại diện các ban ngành của thành phố. 
Hà Nội trên tầm cao mới

Hà Nội trên tầm cao mới

ANTD.VN - Cùng với cả nước, những ngày này Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội vui mừng, phấn khởi kỷ niệm tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/NQ/QH12, ngày 29-5-2008 “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh liên quan”, có hiệu lực từ ngày 1-8-2008.
Sau 10 năm, lượng khách quốc tế đến tham quan Thủ đô Hà Nội tăng gần 4 lần

Sau 10 năm, lượng khách quốc tế đến tham quan Thủ đô Hà Nội tăng gần 4 lần

ANTD.VN -Sau 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính, nhờ tận dụng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, tăng cường kết nối tour tuyến và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến... ngành du lịch Thủ đô đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, hình ảnh Thủ đô Hà Nội – cái nôi của văn hóa di sản tạo được những ấn tượng đặc biệt với du khách khắp mọi miền.
Bài 2: Hà Nội - nơi giao thoa 2 vùng văn hóa xứ Đoài và Kẻ Chợ - Tràng An

Bài 2: Hà Nội - nơi giao thoa 2 vùng văn hóa xứ Đoài và Kẻ Chợ - Tràng An

ANTD.VN - Tròn 10 năm kể từ khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, bức tranh đời sống văn hóa của người dân Hà Nội có thêm nhiều gam màu sinh động, ghi nhận sự giao thoa và gắn bó giữa 2 vùng văn hóa: văn hóa xứ Đoài và văn hóa Kẻ Chợ - Tràng An. Nhân dịp này, phóng viên Báo An ninh Thủ đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long.
Những công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đô

Những công trình hiện đại đổi thay diện mạo Thủ đô

ANTD.VN -Một thập niên đã qua sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (1-8-2008/1-8-2018) cùng với sự phát triển của nền kinh tế đã tạo nên những nhu cầu bức thiết trong giao thông hiện đại và nhà ở đô thị. Với lợi thế rộng hơn 3.300km2, Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế xã hội.
Tạo sự công bằng cho người dân sau khi mở rộng địa giới hành chính

Tạo sự công bằng cho người dân sau khi mở rộng địa giới hành chính

ANTD.VN - Khi Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về TTXH - CATP Hà Nội choáng ngợp trước số lượng gần 700.000 quyển sổ hộ khẩu phải đính chính theo địa giới hành chính mới và cùng với đó là gần 2 triệu người phải cấp lại căn cước công dân (CCCD).
Bộ mặt đô thị Hà Nội thay đổi ra sao sau 10 năm nỗ lực đầu tư?

Bộ mặt đô thị Hà Nội thay đổi ra sao sau 10 năm nỗ lực đầu tư?

ANTD.VN - Qua 10 năm nỗ lực giảm ùn tắc giao thông sau khi chính thức mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII (1/8/2008-1/8/2018), Hà Nội đã giảm được phần lớn các điểm đen ùn tắc, số điểm phát sinh mới cũng giảm dần. Đây là nỗ lực của Hà Nội với các giải pháp từ chính sách tới hạ tầng.
Lấy kinh tế tri thức làm chủ đạo để phát triển Thủ đô Hà Nội

Lấy kinh tế tri thức làm chủ đạo để phát triển Thủ đô Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 22-6, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội.
10 năm mở rộng địa giới: Diện mạo, tầm vóc, vị thế của Hà Nội đã chuyển biến vượt bậc

10 năm mở rộng địa giới: Diện mạo, tầm vóc, vị thế của Hà Nội đã chuyển biến vượt bậc

ANTD.VN - Ý kiến từ các đồng chí nguyên là lãnh đạo của thành phố Hà Nội đều thống nhất khẳng định, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng. Diện mạo, tầm vóc và vị thế của Thủ đô được nâng cao…
10 năm mở rộng địa giới hành chính: Hà Nội khẳng định vị trí đầu tàu

10 năm mở rộng địa giới hành chính: Hà Nội khẳng định vị trí đầu tàu

ANTD.VN - Chiều 24-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại (giai đoạn 2008 – 2018) và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới: Thu nhập người nông dân tăng gần 3 lần

Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới: Thu nhập người nông dân tăng gần 3 lần

ANTD.VN - Sáng 2-5, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 15 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại và định hướng nhiệm vụ trong tâm tiếp theo của thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

ANTD.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố sẽ triển khai thực hiện đánh giá cán bộ từ tháng 5 tới đây, đồng thời đang tích cực hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố để báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV/2018.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả Công an xã, xây thế trận an ninh nông thôn (3)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả Công an xã, xây thế trận an ninh nông thôn (3)

ANTD.VN - Hoàng Long, Minh Châu chỉ là hai trong số hàng chục xã thuộc các huyện trên địa bàn thành phố được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội tăng cường Công an chính quy về làm Trưởng Công an xã. Không chỉ có hai xã trên, diện mạo, tình hình an ninh trật tự (ANTT), kinh tế - xã hội nơi có lực lượng Công an chính quy làm Trưởng Công an xã đã có những chuyển biến rõ rệt.