EU trừng phạt thêm 11 người, Nga “phớt lờ” không quan tâm

ANTĐ - Tại phiên họp ngày 9-7 tại Brussel (Bỉ), Liên minh châu Âu EU đã nhất trí đưa thêm 11 người vào “danh sách đen”, những nhân vật này bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, Nga lại cho rằng chấm dứt đổ máu ở Ukraine còn quan trọng hơn danh sách này của EU.

Nguồn tin giấu tên cho biết “danh sách mới chủ yếu bao gồm tên các nhà lãnh đạo ly khai ở phía Đông Ukraine”. Thông tin cụ thể sẽ được công bố trên tờ báo chính thức của EU trong những ngày tới.

Cho đến nay, EU đã áp đặt lệnh trừng phạt cấm đi lại và phong tỏa tài sản lên 61 cá nhân là người ở Nga hoặc Ukraine, cùng với đó là hai công  ty năng lượng tại bán đảo Crimea. 

Dòng người Ukraine chạy sang Nga lánh nạn

Trước đó, trong cuộc họp báo ở Slovenia ngày 8-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng ông không còn quan tâm đến những thỏa thuận được chờ đợi thông qua ở Liên minh châu Âu hay thời hạn xem xét các danh sách đen. Điều mà Nga quan tâm đến lúc này là ngăn chặn sự đổ máu ở miền Đông Ukraine. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng bày tỏ hi vọng Liên minh châu Âu EU sẽ kiên trì với quan điểm mà hai bên đã thống nhất tại Berlin ngày 2-7 trong các cuộc hợp của tổ chức này.

Kể từ khi Kiev tiến hành các hoạt động quân sự liên quan đến việc sử dụng xe bọc thép, pháo hạng nặng, và các cuộc không kích nhằm vào lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, hàng trăm người đã thiệt mạng, các tòa nhà bị phá hủy và hàng chục nghìn người khác đã buộc phải vượt biên, sang tị nạn ở Nga.