EU bổ sung trừng phạt, OSCE dùng UAV giám sát biên giới Nga-Ukraine

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích kịch liệt quyết định của EU áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, trong bối cảnh OSCE dự định sử dụng máy bay không người lái để giám sát biên giới Nga-Ukraine.

Phát biểu vào ngày 26-7, Bộ ngoại giao Nga phản đối kịch liệt và coi lệnh trừng phạt bổ sung của EU đối với Moscow là chiến thắng của quốc tế khủng bố, đồng thời cáo buộc Brussels rằng, tổ chức này đã “hoàn toàn phụ thuộc vào Washington và những câu chuyện do Kiev thêu dệt”.

Theo thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, "Liên minh châu Âu một lần nữa đã bị Washington chi phối và chính họ là bên đã quyết định cắt giảm hợp tác với Nga. Điều đó đang đe dọa những hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh toàn cầu và chống khủng bố".

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng EU đã bị Mỹ “giật dây” và ra những quy định rất tai hại, “những quyết định như vậy sẽ được quốc tế khủng bố hưởng ứng nồng nhiệt”. Thông cáo cũng khẳng định Brussels đã “hiện thực hóa” ước mơ của những kẻ khủng bố và gây chia rẽ sâu sắc cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố chính EU giờ đây phải chịu trách nhiệm cho tình hình quốc tế diễn biến xấu đi ở Afghanistan, Cận Đông, Trung Đông và Bắc Phi khi mới đây, EU đã cho công bố danh tính những nhân vật mới trong danh sách trừng phạt bổ sung, bao gồm 15 nhân vật mới, 18 tổ chức và công ty.

EU bổ sung trừng phạt, OSCE dùng UAV giám sát biên giới Nga-Ukraine ảnh 1

Máy bay trinh sát không người lái MALE Telemos của Dassault Aviation và BAE Systems


Cũng trong ngày 26-7, xuất hiện thông tin trên tờ Frankfurter Rundschau cho biết, phái đoàn quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) dự định sử dụng máy bay không người lái để giám sát biên giới Nga-Ukraine. Ý tưởng sử dụng máy bay không người lái đã nhận được sự ủng hộ tích cực của cả Moscow và Kiev.

Theo thông tin trên, đấu thầu cung cấp máy bay không vũ trang theo nhu cầu của OSCE đã hoàn tất vào ngày 25-7. Dự kiến, máy bay không người lái được sử dụng để giám sát các dòng người qua biên giới, hành lang nhân đạo và hoạt động của các trạm gác cửa khẩu, nhằm tăng cường mức độ giám sát trên biên giới Nga-Ukraine.

Trước đó vào tháng 7, Chủ tịch OSCE Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của 2 nước đã tán thành biện pháp sử dụng máy bay không người lái để giám sát biên giới Nga-Ukraine.