EU: ASEAN nên giải quyết tranh chấp Biển Đông với tư cách một khối

ANTĐ - Ngày 14-7, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Malaysia, Luc Vandebon (ảnh) nói rằng, các nước thành viên ASEAN nên giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với tư cách một khối, hơn là từng nước. 

Phát biểu trong buổi họp báo về  quan hệ giữa ASEAN và Liên minh châu Âu - EU tại trụ sở của Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) ngày 14-7, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu  tại Malaysia, Luc Vandebon (ảnh) nói rằng, các nước thành viên ASEAN nên giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với tư cách một khối, hơn là từng nước. Dựa trên quan niệm “mười tiếng nói mạnh mẽ hơn một”, ông Vandebon cho rằng, các nước tranh chấp sẽ có lợi hơn nếu tiếp cận vấn đề theo cách này. 

EU: ASEAN nên giải quyết tranh chấp Biển Đông với tư cách một khối ảnh 1

Theo ông Vandebon, EU có lý do chính đáng khi bày tỏ lo ngại về những diễn biến trên Biển Đông trong bối cảnh liên minh này tích cực tham gia hoạt động trao đổi thương mại với ASEAN. “Khoảng 50% khối lượng hàng hóa toàn cầu được vận chuyển bằng tàu biển qua Biển Đông và chúng tôi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu với khối ASEAN, cho nên, tất nhiên chúng tôi mong muốn hòa bình và ổn định trong khu vực”, ông Vandebon nói. Được biết, EU trở thành đối tác đối thoại của ASEAN vào năm 1997 và hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN.