Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ đang "một mình chống lại IS"

ANTĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa lên tiếng cáo buộc liên minh quôc tế chống lại tổ chức khủng bố IS ở Syria đang bỏ rơi đất nước của ông, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ phải một mình chống lại các tay súng thánh chiến.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy bị bỏ rơi trong cuộc chiến IS

“Họ đã để chúng tôi một mình trong cuộc chiến chống lại IS, trong khi tổ chức này vẫn đang gây ra thảm cảnh đổ máu cho chúng tôi thông qua các vụ đánh bom tự sát và tấn công vào Kilis”, Tổng thống Erdogan bày tỏ, và đã đề cập rõ tới thị trấn biên giới Kilis thường phải hứng chịu đạn rocket từ phía Syria.

“Tại Syria hiện nay, không có nước nào trong số những quốc gia tuyên bố chiến đấu với IS phải đối mặt với những tổn thất mà Thổ Nhĩ Kỳ đang hứng chịu. Không có ai phải trả giá đắt như chúng tôi”, ông Erdogan cay đắng cho biết thêm.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong tình trạng báo động cao nhất, sau hàng loạt vụ tấn công do IS thực hiện trong những tháng gần đây nhắm vào Ankara, Istanbul và một số thành phố khác.

Hồi mùa hè năm ngoái, Ankara bắt đầu chiến dịch không kích các tay súng thánh chiến ở khu vực biên giới.

Thị trấn biên giới Kilis mà ông Erdogan đề cập thường phải hứng chịu rocket từ phía Syria dội sang, và đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đáp trả bằng đạn pháo.

Phía Ankara cũng cho phép các máy bay của Mỹ sử dụng căn cứ không quân ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ để không kích IS.

Là một thành viên của NATO và liên minh chiến đấu chống IS do Mỹ dẫn đầu, Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đang cố gắng tăng cường tấn công, bắn phá các mục tiêu của IS tại Syria.