Em trai Balotelli bị bắt vì thói côn đồ

ANTĐ - Cậu em trai Barwuah của tiền đạo Balotelli đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy vì có liên quan đến vụ gây lộn bên ngoài hộp đêm ở Bagnolo Mella, Brescia, Italia. 

Tờ El Mundo dẫn nguồn báo chí Italia cho biết, em trai Mario Balotelli là Enock Barwuah vừa bị bắt giữ vì tội đánh nhau bên ngoài một hộp đêm ở Bagnolo Mella, Brescia, Italia. Các nhân chứng kể lại, khoảng 2 giờ sáng hôm qua, người ta đã chứng kiến Enock Barwuah cởi trần trùng trục một mình đánh nhau với 1 đám thanh niên.

Khi cảnh sát ập đến Enock Barwuah còn rất hăng máu và đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một cảnh sát. Ngay lập tức cậu em của Mario Balotelli đã bị đưa về đồn. Enock Barwuah đã bị giam 1 đêm và được tại ngoại đón Giáng sinh trước khi phải hầu tòa vào đầu năm 2013.

Người phát ngôn của sở cảnh sát xác nhận thông tin trên và cho rằng Enoch phải đối mặt với tội danh gây rối trận tự công cộng và chống người thi hành nhiệm vụ. 

Sau 1 thời gian thử việc không thành công ở Stoke, Enock Barwuah đã dạt xuống đội hạng 8 nước Anh là Salford City. Tuy nhiên cậu em của Super Mario vừa bị đội bóng vô danh này “đuổi việc” vì không đáp ứng được chuyên môn.

Trong khi đó, tại xứ sở sương mù, Balotelli cũng vừa gặp rắc rối với cảnh sát. Tiền đạo Man City phải nhận vé phạt vì đỗ xe không đúng quy định trên vỉa hè tại đường phố Chester, thuộc Cheshire, Anh.