Em không nghe điện thoại, anh liền bị chém đứt gần lìa cánh tay

ANTD.VN - Gọi điện cho cho đứa em họ nhưng không thấy nghe máy, Hiền điên tiết đập vỡ điện thoại của mình, rồi vác đao đến tận nhà chém người em họ khác đứt gần lìa cánh tay.

Ngày 27-6, đưa Lê Văn Hiền (SN 1976, trú ở xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 14 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 140 triệu đồng.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ, tuy hộ khẩu thường trú ở Quốc Oai nhưng Lê Văn Hiển lại sinh sống tại thôn Phúc Trạch, xã Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội và là anh họ của anh Doãn Văn Chính (SN 1990), trú cùng thôn Phúc Trạch, xã Thống Nhất.

Lê Văn Hiển bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khoảng 21h ngày 20-7-2018, sau khi uống rượu, Hiển dùng điện thoại di động liên tục gọi vào số máy của anh Chính nhưng nam thanh niên này không nghe máy. Bực tức, Hiển đập vỡ tan chiếc điện thoại của mình, rồi vào nhà lấy thanh đao đi đến nhà em họ.

Đến tìm anh Chính nhưng Hiển chỉ thấy anh Doãn Vũ Trường (SN 1987, anh trai ruột anh Chính) đang một mình ngồi trông coi quán internet của gia đình. Cất lời hỏi anh Trường về việc anh Chính đi đâu mà không nghe điện thoại, Hiển và nam thanh niên ngồi trông quán “nét” xảy ra đôi co.

Lời qua tiếng lại vài câu, Hiển liền dùng thanh đao mang theo chém liền 2 nhát vào đầu người em họ. Tuy nhiên, do phản xạ chống đỡ nên cách tay bên trái của anh Trường bị chém đứt gần lìa ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, anh Trường còn bị nhiều vết thương khác trên người.

Vô cớ chém em họ xong, Hiển về nhà cất giấu thanh đao, rồi đi thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Hôm sau tỉnh lại, đối tượng liền đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi chém trọng thương anh Trường.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, anh Doãn Vũ Trường bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó vết chém đứt gần lìa cánh tay bên trái là nghiêm trọng nhất với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 55%.

Mở tòa và xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đối với anh Trường đã thỏa mãn tội “Giết người”. Việc bị hại không tử vong là nằm ngoài ý thức của của bị cáo và do được đưa đi cấp cứu kịp thời. Từ đó, HĐXX đã áp dụng tội danh và hình phạt nêu trên.