"Em chưa 18" thắng giải Bông Sen Vàng 2017

ANTD.VN - Bộ phim "Em chưa 18" của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng lúc nhận hai giải thưởng quan trọng là phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 

Với kỷ lục 175 tỷ đồng doanh thu phòng vé (vượt qua cả doanh thu của bộ phim Hollywood: "Kong: Skull Island") cùng nội dung hấp dẫn, "Em chưa 18" của đạo diễn Lê Thanh Sơn ngay từ đầu đã được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Bông Sen Vàng tại "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20". Và không nằm ngoài dự đoán khi bộ phim này đã vượt qua 15 tác phẩm dự thi khác để được vinh danh "Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất" trong lễ trao giải vừa khép lại vào tối 29-11 tại thành phố Đà Nẵng.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn và nữ diễn viên Kaity Nguyễn nhận giải Bông Sen Vàng 2017

Cùng với giải thưởng quan trọng này, nữ diễn viên Kaity Nguyễn của "Em chưa 18" với diễn xuất trẻ trung tự nhiên cũng vượt qua nhiều gương mặt sáng giá như: Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Miu Lê....nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Chia sẻ về kết quả này, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh - thành viên Ban giám khảo hạng mục phim truyện điện ảnh cho biết, mặt bằng 16 phim dự thi năm nay tương đối đồng đều và những người "cầm cân nảy mực" đã phải dành rất nhiều thời gian để trao đổi trước khi đi đến thống nhất cuối cùng.

Cũng theo Nhật Kim Anh, mặc dù số lượng phim thương mại áp đảo phim nghệ thuật nhưng Ban giám khảo đã chủ động đổi mới với việc không phân riêng hai dòng phim mà chấm chung và chấm trên tinh thần: "Phim nào tốt thì chấm điểm cao". Với việc trao Bông Sen Vàng cho "Em chưa 18", Nhật Kim Anh tin rằng Ban giám khảo đã đưa ra quyết định chính xác. 

Quý Bình với vai nam chính trong "Bao giờ có yêu nhau" nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" 

Về giải cá nhân Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Kaity Nguyễn (phim "Em chưa 18") và Quý Bình (phim "Bao giờ có yêu nhau"), giám khảo Nhật Kim Anh chia sẻ, Ban giám khảo chọn ra kết quả trên dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó điều quan trọng nhất là diễn viên phải thể hiện được diễn xuất từ tâm mình, thay vì chú trọng vào hình thể.

Bộ phim gây ồn ào nhất trong thời gian vừa qua là "Cô Ba Sài Gòn" chỉ giành giải phụ - "Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất".

TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức LHP nhận định, để có được LHP chất lượng và chuyên nghiệp, Ban tổ chức đã lựa chọn 77 phim tranh giải ở các hạng mục khác nhau từ hàng trăm phim gửi về dự thi. Các phim được chọn vào đều ngang tài ngang sức và đây chính là thách thức đặt ra đối với Ban giám khảo.

Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, cùng với giải thưởng quan trọng nhất dành cho phim và giải Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, LHP Việt Nam năm nay cũng đã tìm ra chủ nhân của nhiều giải thưởng khác. Cụ thể:

Bông sen BạcCô hầu gáiCha cõng con

Giải thưởng Ban Giám khảo12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạyCô Ba Sài Gòn

Đạo diễn xuất sắc: Vũ Ngọc Đãng với Hot boy nổi loạn 2

Biên kịch xuất sắc: Bùi Kim Quy, Lương Đình Dũng với Cha cõng con

Quay phim xuất sắc: Lý Thái Dũng với Đảo của dân ngụ cư

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Hà Mi trong Cô gái đến từ hôm qua

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nhan Phúc Vinh trong Đảo của dân ngụ cư

Họa sỹ thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Nguyễn Minh Đương, Lê Đức Hiệp với Cô Ba Sài Gòn

Nhạc sĩ xuất sắc nhất: Jerome Leroy với Cô hầu gái

Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: Franck Desmoulins với Cô hầu gái

Ngoài ra, tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã công bố kết quả "Giải thưởng phim Asean". Theo đó, giải nữ diễn viên chính thuộc về Mary Joy Apostol phim "Đạn ghém"; nam diễn viên xuất sắc là Sivakumar Palakrishna phim "Chú chim vàng". Đạo diễn phim Tura của Indonesia đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Phim "Chú chim vàng" của Philippines nhận Giải thưởng phim Aseam dành cho phim xuất sắc nhất.