“Em bé Hà Nội” đi kiện

ANTĐ - “Em bé Hà Nội” - NSND Lan Hương đã có đơn gửi tới 4 cơ quan chức năng nhờ can thiệp việc định đoạt số phận của Đoàn kịch Thể nghiệm do chị làm trưởng đoàn. Theo đó, khi sáp nhập giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam để thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia, Ban giám đốc đã “bỏ rơi” Đoàn Thể nghiệm. 

“Tôi thấy bị sỉ nhục”

Số phận Đoàn kịch Thể nghiệm chưa được định đoạt

Chỉ trong một thời gian ngắn, NSND Lan Hương đã gửi tới các cơ quan chức năng 2 lá đơn khiếu nại về việc cho đến thời điểm hiện tại, Đoàn kịch Hình thể - Thể nghiệm chưa rõ sẽ đi đâu về đâu. Trong khi đó, 3 đoàn còn lại của Nhà hát Tuổi trẻ đã có con đường đi rất rõ nét. Hơn thế, theo NSND Lan Hương: thời điểm Nhà hát Kịch Quốc gia vừa được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đọc quyết định thành lập, NSND Lê Hùng đã có ý định sáp nhập Đoàn kịch Hình thể - Thể nghiệm vào Đoàn kịch Thiếu nhi để thành lập Nhà hát Thiếu nhi.

Và cùng thời gian đó, NSND Lan Hương đã có lá đơn đầu tiên gửi các cơ quan chức năng để thể hiện sự không đồng tình với ý tưởng của Giám đốc Nhà hát Kịch Quốc gia - NSND Lê Hùng. Vì theo chị, tư duy và dàn diễn viên của kịch hình thể để phục vụ cho khán giả có trình độ cao và ở độ tuổi thanh niên trở lên, khác rất nhiều với kịch thiếu nhi. Hai loại hình này không thể hòa làm một và cùng hoạt động song hành trong Nhà hát Nhi đồng. 

Lá đơn thứ nhất chưa có hồi âm thì cuộc họp ngày 24-4 giữa BGĐ Nhà hát Kịch Quốc gia với các anh em nghệ sỹ của 2 Nhà hát Tuổi trẻ và Kịch Việt Nam lại khiến một lần nữa, NSND Lan Hương “gõ cửa” các cơ quan có thẩm quyền. Trong đơn, chị viết: “Theo kế hoạch được công bố, Nhà hát Kịch Quốc gia chỉ có 3 nhà hát là: Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Thiếu nhi. Còn Đoàn kịch Hình thể - Thể nghiệm thì chưa thấy được đề cập đến sẽ sắp xếp cho chúng tôi hoạt động như thế nào?”.

Không chỉ vậy, điều khiến NSND Lan Hương bức xúc hơn cả là NSND Lê Hùng đã có lời nói xem thường Đoàn kịch Thể nghiệm do chị làm trưởng đoàn như “Chả hiểu Đoàn Thể nghiệm sẽ như thế nào nhỉ, có nên tồn tại hay không tồn tại? Nhà hát Tuổi trẻ hay Nhà hát kịch Việt Nam sẽ lấy?”. Theo lý lẽ của NSND Lan Hương, quyền bàn đến số phận của Đoàn Thể nghiệm chỉ có NSND Lê Hùng và lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ VH-TT&DL mới được quyết định. Đằng này, đạo diễn Lê Hùng lại đưa ra trước “bàn dân thiên hạ” để mổ xẻ và định đoạt. Điều đó khiến chị cảm thấy bị sỉ nhục. 

Sẽ thành lập Nhà hát kịch đương đại?

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, NSND Lê Hùng thẳng thắn: Đoàn Thể nghiệm trước khi sáp nhập nằm ở Nhà hát Tuổi trẻ thì nay vẫn nằm ở Nhà hát Tuổi trẻ. Còn tiếp đó sẽ sáp nhập với một đoàn khác hay việc định đoạt có nên tiếp tục tồn tại hay không thì sẽ do Ban lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ đề xuất và chúng tôi sẽ cùng xem xét”. NSND Lê Hùng cũng cho biết thêm, Đoàn kịch Hình thể hoạt động chưa hiệu quả, lượng khán giả đến với loại hình này còn chưa đông. Kinh phí để duy trì hoạt động của Đoàn Thể nghiệm phần lớn lấy từ nguồn thu của Nhà hát Tuổi trẻ bù lỗ. Hay nói cách khác, Nhà hát Tuổi trẻ đang “nuôi” Đoàn Thể nghiệm từ việc trả lương cho diễn viên đến địa điểm biểu diễn, tập luyện, phục trang. Một năm, Đoàn Thể nghiệm đóng góp rất ít vào ngân sách của Nhà hát Tuổi trẻ. 

Cho dù còn nhiều vướng mắc trong hoạt động, nhưng NSND Lan Hương đã không ngần ngại bày tỏ mong muốn thành lập Nhà hát Kịch đương đại từ Đoàn Thể nghiệm. Nhà hát này sẽ hoạt động song hành bên Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch, Nhà hát Nhi đồng và cùng nằm trong Nhà hát Kịch Quốc gia. Nhưng NSND Lê Hùng đã khẳng định rất dứt khoát việc thành lập Nhà hát Kịch đương đại là không thể thực hiện. Lý do rất đơn giản, Đoàn Thể nghiệm yếu ở tất cả mọi khâu. Đặc biệt, đội ngũ diễn viên là điểm yếu nhìn thấy rõ nét nhất. Các diễn viên của đoàn không được đào tạo bài bản của bộ môn nghệ thuật này mà chỉ là diễn viên múa, diễn viên kịch, diễn viên chèo. Vậy thì làm sao có thể thể hiện thành công ý tưởng của kịch bản. Vì thế, khi bộ máy nhân sự chính thức của Nhà hát Kịch Quốc gia được hoàn chỉnh, NSND Lê Hùng cùng với lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ sẽ chú trọng đầu tư để phát triển đội ngũ diễn viên của Đoàn Thể nghiệm.