El Salvador sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận dùng tiền ảo Bitcoin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Nayib Bukele tuyên bố trong một đoạn băng video phát tại hội nghị Bitcoin 2021 tổ chức ở Miami, Mỹ, cho biết, El Salvador có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận dùng tiền ảo Bitcoin như một phương tiện thanh toán hợp pháp.

“Tuần tới, tôi sẽ gửi tới Quốc hội một dự luật đưa Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp”, ông Bukele nói. Tổng thống Nayib Bukele, 39 tuổi lên cầm quyền từ năm 2019 hiện đang nắm đa số áp đảo trong Quốc hội El Salvador. Đảng của ông đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 3/2020, giành 56/84 ghế. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều khả năng dự luật Bitcoin của ông Bukele sẽ được thông qua, trang CNN Business cho hay.

Tổng thống Nayib Bukele

Tổng thống Nayib Bukele

Ông Bukele cũng cho biết El Salvador đã ký thoả thuận đối tác với công ty tài chính kỹ thuật số Strike để thiết lập hệ thống hậu cần cho việc dùng Bitcoin như một phương tiện thanh toán hợp pháp.

“Hơn 70% dân số của El Salvador không có tài khoản ngân hàng. Họ nằm ngoài hệ thống tài chính”, CEO Jack Mallers của Strike nhấn mạnh. “Nước này đã đề nghị tôi giúp đưa ra một kế hoạch và họ coi Bitcoin là một đồng tiền đẳng cấp thế giới. Chúng tôi cần lên một kế hoạch Bitcoin để giúp những người này”.

Hiện tại, El Salvador sử dụng đồng USD làm đồng tiền chính thức.