Ecuador cho phép ông chủ WikiLeaks tị nạn chính trị

ANTĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador, Ricardo Patino ngày 16-8 tuyên bố, nước này sẽ cho phép nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange tị nạn chính trị, bất chấp việc Chính phủ Anh đe dọa đột kích vào Đại sứ quán Ecuador ở London để dẫn độ ông này sang Thụy Điển. 

Ông Ricardo cũng chỉ trích Chính phủ Anh và Mỹ không tìm cách bảo vệ ông Assange, 41 tuổi, khỏi bị ngược đãi chính trị. Theo ông Ricardo, xin tị nạn là quyền con người cơ bản và ông Assange có quyền không bị dẫn độ sang bất kỳ nước nào.

Bộ Ngoại giao Anh cho rằng quyết định của Chính phủ Ecuador cho phép ông Assange tị nạn chính trị là “đáng tiếc”, đồng thời cho biết quyết định của Ecuador không ảnh hưởng đến việc nước này buộc phải dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển.