Hà Nội diễn tập phòng chống dịch Ebola

Hà Nội diễn tập phòng chống dịch Ebola

ANTĐ - Nhằm tạo cơ hội thực hành phù hợp để chủ động ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm có khả năng xảy ra, vào ngày 20-9 tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức cuộc diễn tập phòng chống dịch bệnh Ebola. 
Cách ly thêm 3 người về từ vùng dịch Ebola

Cách ly thêm 3 người về từ vùng dịch Ebola

ANTĐ - Chiều 11-9, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, đã nhận được thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM về việc đang cách ly 3 trường hợp là người Việt Nam từ vùng có dịch Ebola trở về. 
20.000 người nữa có thể nhiễm Ebola

20.000 người nữa có thể nhiễm Ebola

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29-8 cảnh báo, dịch Ebola bùng phát ở khu vực Tây Phi có thể khiến thêm 20.000 người nữa nhiễm loại virus chết người này trong 6 tháng tới. 
Người nhập cảnh từ Congo phải làm tờ khai y tế

Người nhập cảnh từ Congo phải làm tờ khai y tế

ANTĐ - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại khu vực Tây Phi,  ngày 27-8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã yêu cầu áp dụng tờ khai y tế đối với người nhập cảnh từ vùng dịch do virus Ebola. 
5 loại virus đáng sợ hơn Ebola

5 loại virus đáng sợ hơn Ebola

ANTĐ - Virus Ebola hoành hành ở Tây Phi đang tạo ra tâm lý lo ngại trên toàn thế giới, nhưng thực tế, có một số loại virus gây ra mối đe dọa lớn hơn dù tỷ lệ tử vong thấp hơn nhưng số người chết hàng năm do các loại virus này ở các nước đang phát triển cao hơn nhiều so với Ebola.

Đại dịch Ebola bùng phát do tục lệ ôm hôn người chết

Đại dịch Ebola bùng phát do tục lệ ôm hôn người chết

ANTĐ - Dân trí của các nước châu Phi chính là một trong những lý do khiến cho dịch Ebola bùng phát nhanh. Họ có thói quen chạm vào người chết khi chôn cất, khiến virus lây lan mạnh trong các đám tang. Việc điều trị cũng gặp khó khăn khi người ta tin vào những ông thầy cúng hơn là bác sỹ.
Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong vụ Minh “sâm”

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong vụ Minh “sâm”

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ Minh “sâm”; Sẽ cách ly cưỡng chế để phòng Ebola; Nga sẽ phải trả giá đắt nếu không rút toàn bộ đoàn xe nhân đạo khỏi Ukraine; Trung Quốc điều tàu hải cảnh xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư…
Sẽ tiến hành cách ly cưỡng chế phòng Ebola

Sẽ tiến hành cách ly cưỡng chế phòng Ebola

ANTĐ - Ngày 22-8, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, tính đến thời điểm này đã có 84 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch Ebola và họ đều đang được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Điều lo ngại là việc giám sát sẽ khó khăn hơn, nguy cơ dịch xâm nhập ngày càng lớn khi số người về nước từ vùng có dịch Ebola đang gia tăng.
Cặp vợ chồng tung tin đồn nhảm về dịch Ebola bị phạt 20 triệu đồng

Cặp vợ chồng tung tin đồn nhảm về dịch Ebola bị phạt 20 triệu đồng

ANTĐ - Cặp vợ chồng tung tin đồn dịch Ebola bị phạt 20 triệu đồng; nhóm trộm ném lựu đạn vào xe Cảnh sát; kết luận ban đầu vụ mua bằng tiến sĩ y khoa 200 triệu đồng; đưa 34 trẻ, người già ở chùa Bồ Đề đến trung tâm bảo trợ xã hội; ngưng cách ly với hành khách Việt Nam trở về từ Libeira… đó là những tin chính trong bản tin.
Mỹ chữa khỏi bệnh tương tự Ebola trên khỉ

Mỹ chữa khỏi bệnh tương tự Ebola trên khỉ

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã lần đầu tiên chữa khỏi bệnh cho những con khỉ bị nhiễm virus chết người Marburg, loại virus có những triệu chứng tương tự như virus Ebola. 
Mỹ xác thực đoạn clip vụ hành quyết nhà báo James Foley

Mỹ xác thực đoạn clip vụ hành quyết nhà báo James Foley

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó Thủ tướng  yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; Khẩn trương làm rõ việc có thể mua được bằng tiến sỹ; Thụy Sĩ từ chối giúp EU “né” lệnh cấm vận nông sản của Nga; Mỹ xác thực đoạn clip vụ hành quyết nhà báo James Foley…
Liberia ban bố lệnh giới nghiêm vì Ebola

Liberia ban bố lệnh giới nghiêm vì Ebola

ANTĐ - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20-8 cho biết, hiện đã có 2.240 trường hợp xác định hoặc nghi ngờ nhiễm Ebola. Liberia là nước có số người thiệt mạng do đại dịch Ebola nhiều nhất, lên tới 466 người. 
Hai hành khách đến từ vùng dịch Ebola đã hết sốt

Hai hành khách đến từ vùng dịch Ebola đã hết sốt

ANTĐ - Ngày 20-8, Bộ Y tế cho biết, 2 hành khách từ Nigieria (nước đang có dịch Ebola) bị sốt khi nhập cảnh tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 19-8 hiện vẫn đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nhưng đã hết sốt, sức khỏe hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu của người nhiễm bệnh. Mẫu xét nghiệm Ebola của 2 hành khách này đã được gửi sang Viện Pasteur TP.HCM theo đúng quy trình và chưa có kết quả.
Số người chết vì Ebola tăng đột biến

Số người chết vì Ebola tăng đột biến

ANTĐ - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-8 thông báo, số lượng bệnh nhân tử vong do nhiễm virus Ebola đã tăng vọt khi có tới 84 người thiệt mạng chỉ trong 3 ngày qua, nâng tổng số trường hợp tử vong trên toàn cầu lên 1.229 người.