Dứt khoát không để đồng bào bị đói

(ANTĐ) - Chiều qua 20-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ gồm: Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an và nhiều Thứ trưởng của các bộ ngành liên quan đã có buổi làm việc trực tiếp về tình hình lũ lụt và công tác khắc phục hậu quả; ứng phó với bão Megi tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Dứt khoát không để đồng bào bị đói

(ANTĐ) - Chiều qua 20-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ gồm: Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an và nhiều Thứ trưởng của các bộ ngành liên quan đã có buổi làm việc trực tiếp về tình hình lũ lụt và công tác khắc phục hậu quả; ứng phó với bão Megi tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm đồng bào xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi ngập nặng nhất trong đợt lũ vừa qua Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm đồng bào xã Gia Phố,
huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi ngập nặng nhất trong đợt lũ vừa qua                                             Ảnh: Chinhphu.vn

Đi ca nô đến thăm các hộ dân có nhà bị ngập nặng tại xóm 14, thôn Đông Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt của bà con cũng như tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu trước đại diện chính quyền địa phương và người dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Tôi rất cảm động khi biết người dân phải chia nhau từng nắm cơm để ăn chống đói. Chúng ta không thiếu lương thực nên dứt khoát không để cho người dân nào bị đói và cố gắng cung cấp đầy đủ nước sạch cùng quần áo và chăn màn để giữ ấm”.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, đợt mưa lũ lịch sử trong 60 năm gần đây tại các tỉnh miền Trung, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, lo lắng, theo dõi, chỉ đạo, huy động các nguồn lực trợ giúp cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An giúp đỡ đồng bào bị thiên tai.

Sau khi nghe báo cáo của các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá về tình hình của hai cơn lũ ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình là vô cùng tàn khốc, đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, đặc biệt là Hà Tĩnh, lũ chồng lên lũ. Thủ tướng chỉ đạo: “Phải bám sát dân, dứt khoát không để cho người dân nào bị đói. Tỉnh nào để nhân dân vùng lũ bị đói, lãnh đạo tỉnh đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước”.

Trước mắt, Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương 14.000 tấn gạo và 730 tỷ đồng,  trong đó, Hà Tĩnh 250 tỷ đồng, Quảng Bình 200 tỷ đồng, Nghệ An 100 tỷ đồng, Quảng Trị 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 30 tỷ đồng và Thừa Thiên - Huế 10 tỷ đồng. Về lương thực, Hà Tĩnh 5.000 tấn gạo, Quảng Bình 3.000 tấn gạo, Nghệ An 2.000 tấn gạo, Quảng Trị 500 tấn gạo và Huế 500 tấn gạo đồng thời giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trực tiếp đưa gạo đến tận dân.

T.K

(Tổng hợp)