Đường sắt trên cao giá không quá đắt

ANTĐ - Ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết, nếu dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông hoàn thành đúng thời hạn theo tổng mức đầu tư dự tính (553 triệu USD cho 13,5km) thì đây là dự án đường sắt trên cao rẻ nhất Hà Nội. 

Cụ thể, mức đầu tư tính bình quân/km cho tuyến Cát Linh-Hà Đông chỉ trên 600 tỷ đồng/km. Đây là đường sắt đôi, tàu chạy với tốc độ tối đa 80km/h, nếu đưa vào sử dụng chạy từ Cát Linh đến Yên Nghĩa (Hà Đông) mất hơn 23,6 phút. Sau 9 tháng khởi công, dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông đã hoàn thành 42 trụ cầu và đang tiếp tục triển khai thi công khoảng 60 trụ cầu khác. Ông Trần Văn Lục nói: “Từ tháng 8, chúng tôi sẽ đồng loạt mở từ 12 - 14 mũi thi công trên trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung - Quốc lộ 6. Do đó, UBND TP Hà Nội và Sở GTVT cần có phương án phân luồng hợp lý tránh ùn tắc trên tuyến đường này”.