Đường ống nước sạch Sông Đà lại vỡ, 7 vạn hộ dân bị ảnh hưởng

ANTĐ - Chiều nay, đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ tại vị trí km 22+660 (thuộc địa phận huyện Thạch Thất). Đây đã là lần thứ 5, đường ống này bị bục ra, gây ảnh hưởng cho khoảng 7 vạn hộ dân Hà Nội.
Chiều tối ngày 1-4, tiếng loa vang lên trong từng căn hộ của khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính thông báo việc nước sạch mất đột ngột, do đường ống dẫn đã bị vỡ. Bà Hoa, sống ở nhà 17T2 ngao ngán: "Lại mất nước, khổ ghê. Mà vừa mới bị thế này cách đây chưa lâu, không hiểu lắp đặt đường ống kiểu gì mà cứ vỡ suốt".
Đường ống nước sạch Sông Đà lại vỡ, 7 vạn hộ dân bị ảnh hưởng ảnh 1
Lần thứ 5, kể từ khi đưa vào khai thác, đường ống dẫn nước sạch Sông Đà
về Hà Nội lại bị vỡ


Sự cố xảy ra lúc 14h cùng ngày, tại vị trí km 22+660 (thuộc địa phận huyện Thạch Thất), khiến cho khoảng 7 vạn hộ dân (tương đương 280.000 người) thuộc các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa... bị ảnh hưởng, cuộc sống đảo lộn.
Dù là lần đầu tiên xảy ra sự cố trong năm 2014, song đây đã là lần thứ 5, đường ống này bị vỡ, ở các vị trí khác nhau. Trước đó, khoảng 10h sáng 21/11/2013, đường ống bị vỡ tại km 27, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai. Trước nữa xảy ra vào các ngày 4/2/2012 và 23/3/2013... Cách lý giải về nguyên nhân là như nhau: Nền địa chất yếu, đường ống bị võng, gây vỡ. Sau lần vỡ thứ 3, các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, tình trạng tương tự sẽ còn xảy ra, và quả nhiên lại xảy ra các vụ vỡ ống lần thứ 4,5.
Hiện, công ty cổ phần nước sạch Vinaconex đã đưa 2 máy xúc, 4 xe tải, 2 máy ép cừ xuống hiện trường để khắc phục sự cố. Dự kiến đến sáng sớm ngày 3/4 mới có thể cấp nước trở lại.