Đường ống dẫn nước sạch sông Đà lại vỡ, hơn 70.000 hộ dân mất nước

ANTĐ - Sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội khiến hơn 70.000 hộ dân thuộc các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân... bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ 3 hệ thống ống dẫn nước sạch sông Đà bị vỡ.

Khoảng 9h ngày 21-11, tại khu vực cầu dân sinh số 19 trên đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã xảy ra sự cố vỡ đường ống nước sạch của công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Sông Đà).

Tại nơi xảy ra sự cố, nước từ đường ống phun lên xối xả, gây lở đất và tạo ra hố rộng khoảng 10m, sâu khoảng 5m.

Sự cố vỡ đường ống dẫn nước tạo ra hố rộng khoảng 10m, sâu khoảng 5m

Đại diện đơn vị quản lý đường ống nước cấp nước sạch sông Đà cho biết, sau khi nhận được thông tin về sự cố, công ty đã chỉ đạo đóng van đường ống nước.

Tháng 2-2012 sự cố vỡ đường ống dẫn nước làm ảnh hưởng đến khoảng 40 nghìn hộ dân. 
Ngày 23-3-2013, sự cố xảy ra một lần nữa khiến hơn 70 nghìn hộ dân thuộc các quận, huyện: Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì và Từ Liêm bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, đến 15h30 chiều nay, công tác khắc phục sự cố mới được triển khai. Nhiều thiết bị máy móc cùng hàng chục công nhân được huy động đến hiện trường khắc phục sự cố.
Ông Nguyễn Xuân Hòa, phụ trách thi công cho biết, trước hết phải dùng máy xúc, đào xung quanh và bơm nước ra ngoài, sau đó cắm cừ vây quanh và để tìm đoạn ống bị hư hỏng thay thế. 
Theo ông Hòa, khi phát hiện được đoạn ống hỏng, phải tháo và mang về xưởng gia công lại, nhanh nhất phải mất 8 tiếng mới hoàn thành, do vậy nếu thuận lợi cũng phải đến sáng thứ 7 mới có thể hoàn thành khắc phục sự cố. Chi phí trọn gói tạm tính là 2 tỷ đồng.

Các công nhân bơm nước ra khỏi hố để khắc phục sự cố

Ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do nền Đại lộ Thăng Long sụt lún tác động vào đường ống dẫn nước, cộng với áp lực nước trong lòng đường ống rất mạnh khiến đường ống dẫn nước bị vỡ.

Ông Việt cho biết thêm, sự cố sẽ khiến hơn 70.000 hộ dân bị mất nước. Toàn bộ quận Thanh Xuân, một phần quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Trì và Từ Liêm sẽ bị ảnh hưởng. Dự tính, đến chiều tối ngày 22-11, người dân sẽ được cấp nước trở lại.