Ẩn họa từ khẩu trang giá rẻ

Ẩn họa từ khẩu trang giá rẻ

ANTĐ - Chỉ 3.000 đồng/chiếc, khẩu trang giá rẻ ẩn họa nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi phần lớn được làm từ vải Trung Quốc, và dùng hóa chất trôi nổi để nhuộm.
Ra Đại Lãnh thưởng thức “thuồng luồng” biển

Ra Đại Lãnh thưởng thức “thuồng luồng” biển

ANTĐ - Mươi mười lăm năm trước đây muốn ra Bãi Môn - mũi Đại Lãnh phải đi bộ xuyên rừng hoặc đi bằng thuyền. Bây giờ thì khác, dân “ phượt”  thả phanh phóng xe máy trên con đường láng nhựa phẳng lỳ Phước Tân- Bãi Ngà ( con đường nối cảng Vũng Rô với thành phố Tuy Hòa) chạy dọc ven bờ biển Phú Yên lộng gió, rừng dừa thơ mộng, cảnh đẹp huyền ảo như một một bức tranh thủy mặc.

HN: Lại xảy vụ bố bóp chết con 10 tháng tuổi

HN: Lại xảy vụ bố bóp chết con 10 tháng tuổi

ANTĐ - Khi đi làm về, chị Kiên hốt hoảng khi thấy chồng mình đang bóp cổ đứa con nhỏ mới 10 tháng tuổi. Khi chị đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu thì người chồng ở nhà dùng dao tự sát.
Rót nhầm xăng, một ôtô bốc cháy

Rót nhầm xăng, một ôtô bốc cháy

ANTĐ - Bằng những nỗ lực tuyệt vời, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) phối hợp với bảo vệ Siêu thị điện máy Trần Anh và nhiều người dân ở khu vực đường Láng đã cứu chữa kịp thời đám cháy bốc ra từ khu vực bơm xăng vào chiếc ôtô ở cây xăng 1174 đường Láng.
Trộm của người quen

Trộm của người quen

ANTĐ - Thân Đức Vịnh, SN 1985, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã trộm cắp một số tài sản lớn của người quen, rồi trốn vào TP Hồ Chí Minh thăm mẹ.
Trơ trọi trạm biến áp giữa đường

Trơ trọi trạm biến áp giữa đường

ANTĐ - Những ngày gần đây, nhiều bạn đọc liên tục gọi điện đến đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô phản ánh việc đơn vị thi công cầu vượt nút giao đường Lê Văn Lương - đường Láng, đã xén hè mở rộng lòng đường Láng Hạ nhưng còn “sót lại” 2 cột điện đỡ một trạm biến áp trên cao gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ  xảy ra tai nạn…
Hệ lụy từ hoạt động cầm đồ: Cần hạn chế cấp phép tiến tới dẹp bỏ

Hệ lụy từ hoạt động cầm đồ: Cần hạn chế cấp phép tiến tới dẹp bỏ

ANTĐ - Loại hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ đang phát triển ồ ạt trên địa bàn Hà Nội, kèm theo đó là những hệ lụy gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự (ANTT). Sau loạt bài trên ANTĐ, nhiều ý kiến cho rằng, cần chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh cầm đồ và cũng không ít nhà quản lý đồng tình với quan điểm nên dẹp bỏ, nếu thấy loại hình kinh doanh dịch vụ này không thực sự cần thiết cho xã hội.

Kinh doanh cầm đồ và những hệ lụy: “Rút dây động rừng”

Kinh doanh cầm đồ và những hệ lụy: “Rút dây động rừng”

ANTĐ - Hà Nội hiện có trên 1.770 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ lớn nhỏ, tập trung nhiều tại các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông và Thanh Xuân. Tuy là loại hình kinh doanh được Nhà nước cho phép, nhưng theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hoạt động cầm đồ luôn tiềm ẩn những phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Xét xử tội phạm gây án có tổ chức: Không để sót người, lọt tội

Xét xử tội phạm gây án có tổ chức: Không để sót người, lọt tội

ANTĐ - Những vụ án do các đối tượng phạm tội gây ra một cách có tổ chức, hoạt động theo ổ nhóm thường để lại hậu quả lớn, nhiều tình tiết phức tạp. Chính vì thế, thời gian gần đây, nhiều vụ án khi đưa ra xét xử, tòa đã buộc phải trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, tránh chuyện “sót người, lọt tội”…
Hai nhóm giang hồ “xử” nhau: Bất ngờ xuất hiện thêm nghi phạm giết người

Hai nhóm giang hồ “xử” nhau: Bất ngờ xuất hiện thêm nghi phạm giết người

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sáng qua (27-9), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với hai nhóm giang hồ thanh toán nhau tại đường Láng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày,  song ngay trong phần thẩm vấn đã xuất hiện một tình tiết mới quan trọng, khiến tòa án buộc phải quyết định trả hồ sơ. 

Hai nhóm “giang hồ” xử nhau tại đường Láng hầu tòa

Hai nhóm “giang hồ” xử nhau tại đường Láng hầu tòa

ANTĐ - Hôm nay và ngày mai (27, 28-9), TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vụ án Phạm Quốc Vinh (SN 1976, trú ở xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định) cùng đồng phạm lần lượt bị truy tố theo 8 tội danh: “Giết người”, “Hủy hoại tài sản”, “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Không tố giác tội phạm” và “Che giấu tội phạm”. 
Chuyện đời của sơn nữ ở "bản cave"

Chuyện đời của sơn nữ ở "bản cave"

ANTĐ - Nhiều cô gái mới lớn trong thôn coi những chị đi trước như "thần tượng" và sẵn sàng lên đường ra thành phố làm ''gái'' khi có lời rủ rê.
Khi gã giang hồ cộm cán khóc nức nở vì... nhớ vợ

Khi gã giang hồ cộm cán khóc nức nở vì... nhớ vợ

ANTĐ - Giờ đây, hắn vô cùng ân hận vì đã trót theo anh em, bạn bè xấu lao vào con đường phạm pháp. Nếu đêm đó hắn không nhận lời đi tìm Hòa “tầu”, thì cuộc sống của hắn có lẽ đã yên ổn.
Bắt đối tượng giết người do mâu thuẫn nợ nần

Bắt đối tượng giết người do mâu thuẫn nợ nần

ANTĐ - Đối tượng trong vụ án giết người do mâu thuẫn nợ nần xảy ra ngày 10/11/2010 tại ngõ 302, đường Láng đã sa lưới pháp luật. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng sau hơn một năm theo dấu vết của tội phạm.