Bắt quả tang 3 đối tượng dùng mắm tôm… đòi nợ

Bắt quả tang 3 đối tượng dùng mắm tôm… đòi nợ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng Thân Xuân Cường (SN 1983) trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình; Hoàng Đức Tuấn (SN 1985) ở đường Láng, Đống Đa, và Đinh Văn Hiếu (SN 1986) trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, về hành vi đổ chất bẩn vào nhà người khác. 
Vi phạm luật giao thông, phải phạt nặng

Vi phạm luật giao thông, phải phạt nặng

ANTĐ - Anh Trần Công Đạt (30 tuổi, trú tại đường Láng, Hà Nội) cho rằng phải xử phạt thật nghiêm các hành vi vô ý thức để giảm thiểu tai nạn giao thông dịp lễ, Tết.
Vào khách sạn nghỉ tiện thể trộm cắp

Vào khách sạn nghỉ tiện thể trộm cắp

ANTĐ - CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng Phạm Văn Minh (SN 1993) ở Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên về hành vi trộm cắp tài sản. 
Hà Nội: "Cháy" nhà nghỉ đêm Noel, giá tăng chóng mặt

Hà Nội: "Cháy" nhà nghỉ đêm Noel, giá tăng chóng mặt

ANTĐ - “Cháy” nhà nghỉ đã trở thành một hiện trạng quen thuộc mỗi dịp Noel, đặc biệt là vào đêm 24.12. Năm nay, tình trạng tương tự vẫn có khả năng tái diễn khi đến thời điểm 16 giờ chiều, nhiều nhà nghỉ tại một số quận trung tâm của Hà Nội đã gần “kín” lịch đặt phòng.
Vụ trộm cắp ở Công ty xe máy Piaggio tìm ra nhờ 141

Vụ trộm cắp ở Công ty xe máy Piaggio tìm ra nhờ 141

ANTĐ - Phòng CSHS CATP Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra vụ trộm cắp linh kiện xe máy tại Công ty CP xe máy Piaggio ở khu công nghiệp Đại Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ việc được lực lượng 141 CATP Hà Nội phát hiện vào đêm 12-12.
Thu giữ hàng loạt thiết bị chơi cờ bạc bịp công nghệ cao

Thu giữ hàng loạt thiết bị chơi cờ bạc bịp công nghệ cao

ANTĐ - Chiều 5/11, Đội 4, Phòng CS PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với CAQ Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện hàng trăm thiết bị dùng để chơi cờ bạc bịp được kinh doanh tại cửa hàng bán điện thoại số 792 đường Láng
Giúp dân từ việc nhỏ nhất

Giúp dân từ việc nhỏ nhất

ANTĐ - Kính gửi: Giám đốc CATP Hà Nội / Phòng Cảnh sát Giao thông, CATP Hà Nội; Đội Cảnh sát Giao thông số 3
“Sóng ngầm” trong hoạt động kinh doanh cầm đồ: Lắm “chiêu” đối phó

“Sóng ngầm” trong hoạt động kinh doanh cầm đồ: Lắm “chiêu” đối phó

ANTĐ - Khó có thể thống kê chính xác hiện nay trên địa bàn Thủ đô có bao nhiêu cửa hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi. Nhưng có một điều chắc chắn là rất nhiều đồ đạc đang được cầm cố là tài sản không chính chủ, thậm chí phạm pháp. Khi chủ hiệu cầm đồ chỉ quan tâm đến lợi nhuận, phớt lờ nguồn gốc tài sản thì nguy cơ và hệ lụy mất ANTT song hành cùng cầm đồ càng tăng.
“Sóng ngầm” đáng lo ngại trong kinh doanh cầm đồ

“Sóng ngầm” đáng lo ngại trong kinh doanh cầm đồ

ANTĐ - Hà Nội hiện có 2.710 hiệu cầm đồ đang hoạt động dưới nhiều hình thức như công ty, hộ kinh doanh cá thể hoặc văn phòng giao dịch. Nguồn thu ngân sách từ loại hình kinh doanh này không cao, nhưng những nguy cơ, phức tạp tiềm ẩn của nó đối với ANTT thực sự đáng lo ngại. 

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

ANTĐ -  Kính gửi: Giám đốc Công an thành phố Hà Nội / Phòng CSGT Hà Nội / Tổ công tác Y8/141 Công an  thành phố Hà Nội 
Thúc nợ bằng chất bẩn

Thúc nợ bằng chất bẩn

ANTĐ - Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa làm rõ hành vi đổ chất bẩn, chất thải vào nhà người khác, hòng xiết nợ, do một số đối tượng hoạt động cầm đồ tại khu vực đường Láng, quận Đống Đa gây ra.

Dùng gậy “câu” tài sản

Dùng gậy “câu” tài sản

ANTĐ - Dùng gậy tre một đầu dán băng dính 2 mặt, hoặc bôi keo để khều móc trộm tài sản qua cửa sổ, lỗ thoáng… là thủ đoạn tuy không mới, nhưng xuất hiện nhiều trên địa bàn Hà Nội, nhất là trong những ngày hè nắng nóng.
Anh trai rủ em là sinh viên mua ma tuý đá cùng... "chơi"

Anh trai rủ em là sinh viên mua ma tuý đá cùng... "chơi"

ANTĐ - Khánh khai nhận, 02 gói có chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá, Khánh đã rủ em trai đi mua về để sử dụng, trên đường về thì gặp 141. Được biết Phạm Trọng Khánh hiện là công nhân đường sắt.
Hoãn xử vụ hai nhóm giang hồ "xử" nhau trên đường Láng

Hoãn xử vụ hai nhóm giang hồ "xử" nhau trên đường Láng

ANTĐ - Sáng nay 26-6, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988, trú ở phường Tứ Kỳ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cùng 13 bị cáo khác liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào trung tuần tháng 11-2010.
Gửi chìa khóa cho đối tượng chuyên trộm cắp

Gửi chìa khóa cho đối tượng chuyên trộm cắp

ANTĐ -  Không biết Đinh Quang Ngọc là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 nạn nhân đã gửi chìa khóa phòng trọ cho Ngọc và đã bị đối tượng này trộm 2 chiếc máy tính xách tay.