Đương kim vô địch Viettel thiếu thủ lĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Trương Việt Hoàng cho rằng trận thua Hải Phòng ngày khai màn V-League 2021 là do học trò bị tâm lý căng cứng, lại thiếu mất thủ lĩnh đích thực.

Đang là vị thế đương kim vô địch V-League, thế nhưng, CLB Viettel vừa bất ngờ để đội "cửa dưới" Hải Phòng đá bại ngay trên sân Hàng Đẫy trong ngày ra mắt V-League 2021.

Đánh giá màn trình diễn chưa như ý của học trò, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận toàn đội đều thi đấu dưới sức, tâm lý căng cứng, đến từ áp lực nhà đương kim vô địch.

Đương kim vô địch Viettel (áo đỏ) khởi đầu thất vọng

Đương kim vô địch Viettel (áo đỏ) khởi đầu thất vọng

Cũng theo ông Hoàng, trận này đội vắng hai trụ cột lão luyện hàng thủ là Tiến Dũng và Ngọc Hải, vì vậy không có ai chỉ huy, nhắc nhở trong quá trình thi đấu. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại với cùng tỷ số trước Hà Nội FC ở trận tranh Siêu cúp quốc gia cách đó một tuần.

CLB Viettel bước vào mùa 2021 với nhiều áp lực, từ việc đang là đương kim vô địch khiến các đối thủ dè chừng, muốn đánh bại, đến việc phải căng sức cho 3 đấu trường là V-League, Cúp quốc gia và AFC Champions League.

Toàn đội đều muốn có khởi đầu thuận lợi nhưng bất thành do nhiều yếu tố, trong đó điển hình là việc thiếu vắng trụ cột và tâm lý căng cứng như HLV Trương Việt Hoàng đề cập. Đây tiếp tục là bài toán mà nhà đương kim vô địch V-League phải tiếp tục đối mặt những vòng tới, bên cạnh nỗi lo chấn thương, không tích luỹ đủ thể lực cho chặng đường căng thẳng sắp tới.

Cũng ở vòng đấu đầu tiên, ngoài Viettel, V-League 2021 chứng kiến một ứng viên vô địch khác "ngã ngựa" là Hà Nội FC - đội bóng thảm bại 0-3 trước đội bóng suýt tụt hạng mùa trước là Nam Định.

Trong khi đó, màn ra mắt khá ấn tượng của tân binh Bình Định (buộc chủ nhà SLNA chia điểm), chiến thắng ấn tượng của Hải Phòng, Nam Định... dự báo một mùa giải hấp dẫn, nhiều bất ngờ.