Đường đua sinh tử

ANTĐ - Giải đã bước sang một ngã rẽ quan trọng mà ở đó, không có chỗ cho bất cứ sai lầm nào trong cuộc đấu loại trực tiếp một mất, một còn đầy khắc nghiệt.

Trong số 16 đội bóng góp mặt ở vòng này, chỉ có 3 đội từng đăng quang ngôi vô địch là THPT Trần Phú (2002, 2006), THPT Hoàng Văn Thụ (2009) và THPT Nguyễn Thị Minh Khai (ĐKVĐ). Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội để xuất hiện nhà tân vô địch là lớn hơn rất nhiều so với các “cựu binh”. Và đây chính là nguồn cảm hứng hối thúc 13 đội bóng còn lại nỗ lực để cán đích ở vị trí số 1 khi trận đấu cuối cùng ở sân Hàng Đẫy khép lại. Nhưng chức vô địch chỉ có một, các đội cũng thừa hiểu rằng họ phải loại từng đối thủ sừng sỏ nhất ngay từ vòng loại trực tiếp.

Với số lần vô địch nhiều nhất, THPT Trần Phú đương nhiên nhận được sự kính nể của tất cả khi bước vào vòng loại trực tiếp. Lực lượng của đội bóng đến từ quận Hoàn Kiếm năm nay được đánh giá là đều cả 3 tuyến, đã giành ngôi nhất bảng B một cách xứng đáng. Nhưng THPT Trần Phú cần phải chứng tỏ được sức mạnh thực sự của mình trước một đối thủ đáng gờm là THPT Hermann Gmeiner, trước khi nghĩ đến việc tái lập thành tích vô địch. Với cây làm bàn Vũ Mạnh Tiến (5 bàn), nhà vô địch năm 2009 THPT Hoàng Văn Thụ đang rất tự tin trước trận tái đấu với THPT Nguyễn Tất Thành. Ở trận chung kết 3 năm trước, THPT Hoàng Văn Thụ đã vượt qua chính đối thủ này để giành Cúp. Duyên nợ giữa hai đội càng khiến cho cặp đấu này thêm hấp dẫn và khó lường, bởi lúc này, THPT Nguyễn Tất Thành đang tích cực luyện tập, nguyện nỗ lực hết mình để đòi lại món nợ xưa.

Thất bại trong trận chung kết mùa giải năm ngoái 2011 trước THPT Nguyễn Thị Minh Khai, có thể thấy quyết tâm đổi màu huy chương của THPT Trung Văn là rất lớn. Ở vòng bảng, THPT Trung Văn là đội gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với 4 trận thắng tuyệt đối, ghi 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Đó là thành quả của một lối chơi chắc chắn ở hàng thủ và sắc sảo ở hàng công. THPT Đoàn Kết sẽ là đối thủ đầu tiên trên chặng đua sinh tử này, để các cầu thủ trường Trung Văn chứng minh việc họ đang được đánh giá như một ứng viên lớn cho chức vô địch, là hoàn toàn chính xác.


Lịch thi đấu sáng 28-10


8h00:
- THPT Hoàng Cầu (Nhất E) - THPT Phạm Hồng Thái (Nhì B); 
- THPT Trung Văn (Nhất I) - 
THPT Đoàn Kết (Nhì E); 
- THPT Trần Phú (Nhất B) - 
THPT Hermann Gmeiner (Nhì H); 
- THPT Trương Định (Nhất K) - 
THPT Đoàn Thị Điểm (Nhì I). 

9h00:  
- THPT Lomonoxop (Nhất H) - THPT Hoàng Diệu (Nhì K);
 - THPT Yên Hòa (Nhất A) - THPT Trần Quốc Tuấn (Nhì L);
- THPT Hoàng Văn Thụ (Nhất D) - THPT Nguyễn Tất Thành (Nhất G); - THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Nhất C) -THPT Đinh Tiên Hoàng (Nhất L).