Đùa với… tử thần!

Đùa với… tử thần!

ANTĐ - Nhiều bạn đọc phản ánh đến đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô về việc không ít người dân ở phố cổ Hà Nội vì mưu sinh đã lấn chiếm vỉa hè kinh doanh ngay cạnh trạm biến áp, tủ đựng công tơ của ngành điện lực, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa an toàn tính mạng của chính họ.
Chủ động phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại 12 bệnh viện

Chủ động phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại 12 bệnh viện

ANTĐ - CAQ Đống Đa đã sơ kết 1 tháng (từ ngày 17-2 đến nay), kế hoạch đảm bảo ANTT các bệnh viện trên địa bàn. Cuối tháng 2-2014, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, CAQ Đống Đa đã thành lập tổ công tác đảm bảo ANTT và thiết lập đường dây nóng tại 12 bệnh viện, thuộc 5 phường trên địa bàn quận. 
Xe bẹp đầu đăng kiểm vẫn cho qua

Xe bẹp đầu đăng kiểm vẫn cho qua

ANTĐ - Đăng kiểm bấy lâu vẫn được xem là nơi “nhạy cảm”, nơi tiêu cực phát sinh trong quá trình thẩm định tính an toàn của phương tiện. Kết quả kiểm tra tại 9 Trung tâm kiểm định của Thanh tra Bộ GTVT phần nào hé lộ “mảng đen” trong lĩnh vực này.

Để người dân tích cực giám sát

Để người dân tích cực giám sát

ANTĐ - Trước tình hình TNGT giao thông diễn ra nghiêm trọng gần đây cùng những bất ổn về chất lượng dịch vụ xe khách, chị Lê Thúy Hằng ở Ngọc Lâm, Long Biên  khá bức xúc:
Cần xử lý nghiêm hành vi quấy rối số máy Cảnh sát 113

Cần xử lý nghiêm hành vi quấy rối số máy Cảnh sát 113

ANTĐ - Từ lâu, số máy Cảnh sát 113 đã trở nên quen thuộc đối với  người dân trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đường dây nóng của lực lượng cảnh sát trật tự - 113 Công an tỉnh Đắk Nông liên tục bị một số người gọi điện đến quấy rối, chọc phá… gây bức xúc cho CBCS và làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiếp nhận xử lý các tin báo liên quan đến  tình hình  ANTT….
Nhiều lái, phụ xe buýt tận tụy phục vụ nhân dân

Nhiều lái, phụ xe buýt tận tụy phục vụ nhân dân

ANTĐ - Chiều 5-2, ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc Xí nghiệp Xe điện Hà Nội - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, trong dịp phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, toàn đơn vị đã phục vụ 18.823 lượt xe an toàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại, tham quan, vui chơi giải trí của nhân dân Thủ đô và các khu vực lân cận. Đã xuất hiện nhiều gương lái, phụ xe tận tụy với công việc, được người dân khen ngợi.
Phải giảm thiểu tai nạn mùa lễ hội

Phải giảm thiểu tai nạn mùa lễ hội

ANTĐ - Những ngày cao điểm  nghỉ Tết Nguyên đán 2014 (từ 28-1 đến 5-2-2014), TNGT trên cả nước diễn biến khá phức tạp. Mặc dù giảm về số người chết nhưng số vụ TNGT và số  người bị thương lại gia tăng. Đáng chú ý, TNGT gia tăng ở vùng nông thôn.
Rà từng cây ATM, “xây” phương án bảo vệ

Rà từng cây ATM, “xây” phương án bảo vệ

ANTĐ - Đó là động thái  được chỉ huy CAP Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội), triển khai đến CBCS, nhằm đảm bảo không xảy ra các vụ việc cướp, cướp giật tại những máy rút tiền tự động trên địa bàn những tuyến phố trung tâm.
Không để “cò” hoạt động ở quảng trường ga Hà Nội

Không để “cò” hoạt động ở quảng trường ga Hà Nội

ANTĐ - Theo ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội, từ trung tuần tháng 1, cùng với sự đề nghị phối hợp, giúp đỡ của lực lượng công an, Thanh tra GTVT, nhà ga đã tăng cường nhân viên bảo vệ ở khu vực hàng hiên phía Bắc, trước cửa ra vào đại sảnh, không để các trường hợp bán hàng rong, “xe ôm”, cò mồi, phe vé tụ tập hoạt động trước quảng trường ga. 
Truy bắt tội phạm trốn truy nã bằng... tú lơ khơ

Truy bắt tội phạm trốn truy nã bằng... tú lơ khơ

ANTĐ - Thời gian gần đây, cảnh sát hình sự ở Trung Quốc đã áp dụng một cách thức truy bắt tội phạm, đặc biệt là tội phạm bị truy nã rất độc đáo, không tốn kém, được nhiều người hưởng ứng nhưng có thể mang lại hiệu quả đó là phát hành… tú lơ khơ (lá bài Tây). Được biết, bộ bài này in hình tên tội phạm cùng những thông tin cơ bản như: giới tính, chiều cao, quê quán, phạm tội, kèm theo đó là số điện thoại đường dây nóng phòng cảnh sát.

Cuối năm, taxi càng hỗn loạn

Cuối năm, taxi càng hỗn loạn

ANTĐ - Hoạt động taxi bấy lâu vốn đã lộn xộn bởi tình trạng dừng/đỗ bắt khách vô tội vạ, gian lận cước, tranh giành khách… thì càng về cuối năm, tình trạng này càng bát nháo. Với hơn 100 doanh nghiệp taxi và lượng xe lên tới 17.000 chiếc, công tác kiểm tra, xử lý cuối năm là không xuể.
Có phương án phòng, chống đua xe trái phép

Có phương án phòng, chống đua xe trái phép

ANTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện gửi các bộ, ngành liên quan yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán 2014.
Xử lý “thần y” chữa bách bệnh bằng... sờ và hát ở Vĩnh Phúc

Xử lý “thần y” chữa bách bệnh bằng... sờ và hát ở Vĩnh Phúc

ANTĐ - Ngày 16-12, Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây Đường dây nóng của Bộ (số điện thoại: 0973.306.306; mail: duongdaynongyte@gmail.com) tiếp nhận nhiều khiếu nại, phản ánh từ người dân về phương pháp chữa bệnh kỳ quái của bà Phan Thị Chanh (51 tuổi, thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). 

Phát hiện 720 vụ việc có dấu hiệu phạm tội qua đăng ký xe

Phát hiện 720 vụ việc có dấu hiệu phạm tội qua đăng ký xe

ANTĐ - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết, thực hiện Thông tư số 12 của Bộ Công an về đăng ký quản lý phương tiện, trong năm 2013, đơn vị đã tiếp nhận hơn 106.000 trường hợp sang tên trong đó ô tô là 6.167 trường hợp, mô tô 100.431 trường hợp. 
Phản ánh tới đường dây nóng nếu bị “chặt chém”

Phản ánh tới đường dây nóng nếu bị “chặt chém”

ANTĐ - Ngày 4-12, bên lề phiên họp HĐND TP, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, dù các đơn vị chức năng đã xử lý rất nhiều bãi đỗ xe không phép, vượt phép song, đây đó có những chuyện vi phạm là không thể tránh khỏi. 
Xe buýt “nhái” tung hoành

Xe buýt “nhái” tung hoành

ANTĐ - Thay đổi hệ thống ghế ngồi, vỏ ngoài của xe được sơn sửa như xe buýt thật, những chiếc xe khách già cỗi biến thành xe buýt “nhái”, hàng ngày lượn khắp các tuyến phố Thủ đô, ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách.