Đường dây ma túy Bắc – Nam bị triệt phá

ANTĐ - Khởi đầu từ điểm nóng tại địa bàn thôn 8, xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam - địa phương nằm dọc trục QL1A, đã hé lộ ông trùm một đường dây ma tuý.

Kỳ 1: Quán vịt nướng bán ma túy

Liên tục trong một thời gian dài, từ năm 2008 đến đầu năm 2011, địa bàn thôn 8, xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam - địa phương nằm dọc trục QL1A trở thành điểm nóng về TNXH, phức tạp về ANTT. Nhiều sòng bài bạc đã được mở tại đây, tình trạng trộm cắp, đánh nhau... liên tục xảy ra làm đau đầu chính quyền và các cơ quan chức năng.

Qua xác minh, lực lượng CA phát hiện nơi đây đang tồn tại một tụ điểm tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma túy trái phép, tập trung nhiều đối tượng nghiện hút từ các địa phương đổ về, là nguyên nhân tạo thành điểm nóng về TNXH, ANTT. Để ổn định tình hình, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam chỉ đạo lực lượng CSĐTTPVMT phải nhanh chóng triệt phá tụ điểm này, và cũng từ đây, lực lượng CA đã khám phá ra một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ phía Bắc vào các tỉnh phía Nam...

13 giờ ngày 27-12-2010, tại khu vực thôn 2, xã Phước Hòa, Phước Sơn, Quảng Nam, CAH Phước Sơn tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Xuân (1986) và Thi Môn Luận (1981, đều trú xã Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam), phát hiện Luận đang cầm 2 gói bột màu trắng. Theo khai nhận của hai đối tượng, đây là 2 gói heroin bọn chúng đang mang đi bán cho các đối tượng nghiện hút tại công trình thủy điện Đăk Mi 4. Tiến hành điều tra, cả hai đối tượng khai nhận chúng đều là những con nghiện, trong thời gian qua, đã nhiều lần mua heroin của Châu Thị Minh Tâm (trú thôn 8, Hương An, Quế Sơn) về sử dụng và bán cho các con nghiện khác để kiếm lời. Cả Xuân và Luận khai chúng biết nhiều đối tượng nghiện hút khác cũng tìm đến Châu Thị Minh Tâm để mua ma túy về sử dụng.

Thông tin về đối tượng Tâm được CAH Phước Sơn báo cáo về Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo Phòng cùng các ĐTV nhận định, đây chính là một đầu mối bán lẻ ma túy lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trung tá Hồ Văn Đô - Đội trưởng Đội 2, Phòng CSĐTTPVMT CA  tỉnh Quảng Nam cho biết: thực ra, Châu Thị Minh Tâm đã nằm trong tầm ngắm của CA các địa phương như Nam Giang, Phước Sơn và các TS của Phòng CSĐTTPVMT từ nhiều năm nay.

Hồ Quang Vinh --- Châu Thị Minh Tâm

Hồ Quang Vinh          ---            Châu Thị Minh Tâm 

Hầu như các TS của Phòng đều nắm rõ về lai lịch của người đàn bà này: Sinh năm 1969 tại huyện miền núi Trà Bồng, Quảng Ngãi, là con thứ 2 trong một gia đình có 4 anh chị em, từ nhỏ đã không được đến trường đi học, nhưng Tâm lại có sẵn trong mình máu phiêu bạt giang hồ. Đến tuổi thanh niên, Tâm bỏ nhà ra Quảng Nam, dạt về vùng vàng Tam Lãnh, Phú Ninh làm nghề hớt tóc. Tại đây, Tâm lấy chồng và sinh liền 4 đứa con. Nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, do ghen tuông thường xuyên, họ ly dị nhau, Tâm dẫn cả 4 con lên TT Khâm Đức, Phước Sơn tiếp tục làm nghề hớt tóc, buôn bán nhỏ và kèm thêm nghề... đánh bạc. Lên Phước Sơn, Tâm lấy người chồng khác tên là Trương Văn Hòa, có với nhau thêm 2 đứa con nữa, nhưng anh này nghiện ma túy nặng, chỉ một thời gian ngắn chung sống, họ ly dị.

Năm 2008, Tâm dẫn theo 6 đứa con về trú tại thôn 8, Hương An, Quế Sơn và được một gia đình tốt bụng cho ở nhờ để buôn bán kiếm sống. Tâm mở một quán nhậu vịt nướng ngay bên QL1A, gần đầu cầu Hương An làm nơi tá túc. Tại đây, Tâm cũng cặp bồ với một anh chàng thứ 3 là Hồ Quang Vinh (1978, trú Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam). Cặp đôi “già nhân ngãi, non vợ chồng” này ngày ngày đi tới các địa phương lùng mua gà, vịt về bán quán. Cũng từ khi quán vịt nướng của Tâm mở ra, tình hình ANTTXH ở khu vực thôn 8, Hương An, Quế Sơn trở nên phức tạp. Nơi đây bỗng xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt, trong đó đa phần là con nghiện ma túy, nhiều sòng bài bạc được lập ra, liên tục xảy ra các vụ trộm cắp, đánh nhau...

Tất cả những gì xảy ra khiến lực lượng CAH, CAX đều đặt nghi vấn vào quán hàng buôn bán của Tâm, rất có khả năng nơi đây là một tụ điểm mua bán, tàng trữ ma túy, lôi kéo các con nghiện đổ về làm cho tình hình ANTT khu vực trở nên phức tạp. Tuy vậy, lực lượng CA địa phương cũng chưa tìm ra được phương pháp nào để có thể triệt phá được tụ điểm này, vì muốn triệt phá phải bắt quả tang được đối tượng đang mua bán, tàng trữ ma túy.

Khu vực thôn 8, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam, đã bình yên kể từ khi lực lượng CA triệt phá tụ điểm ma túy của Châu Thị Minh Tâm.

 Khu vực thôn 8, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam, đã bình yên kể từ khi lực lượng CA triệt phá tụ điểm ma túy của Châu Thị Minh Tâm.

Trở lại với lời khai của hai đối tượng Xuân và Luận bị CAH Phước Sơn bắt giữ như đã nói, qua công tác TS nắm tình hình, các TS Phòng CSĐTTPVMT nắm được: Tâm và Vinh thường đi đến các địa phương để mua gà vịt, nhưng thực chất các đối tượng này đi mua bán, cung cấp ma túy cho các con nghiện tại các địa phương chúng đến. Vào lúc 17 giờ ngày 21-1-2011, tại ngã ba Nam Phước, TT Nam Phước, Duy Xuyên, từ nguồn tin TS, lực lượng Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Châu Thị Minh Tâm và Hồ Quang Vinh khi hai đối tượng này đang đi trên một xe máy BKS 92F4-3075 chở theo gần 30 con gà, vịt. Tiến hành khám xét, các TS thu giữ trên người Tâm 3 gói heroin có trọng lượng 3,675g, 2 ĐTDĐ và 6 triệu đồng.

Qua đấu tranh trực tiếp, Tâm và Vinh khai, đang hẹn Ngô Minh (trú thôn 6, Quế Thuận, Quế Sơn) đến trước cổng quán karaoke Hạ Nhớ, TT Nam Phước để bán heroin. Đúng như lời khai của Tâm, 18 giờ, một thanh niên xuất hiện tại điểm hẹn, lập tức bị các TS mời vào CATT Nam Phước để làm việc, đó chính là Minh. Minh khai, trong tháng 1-2011, đã 3 lần mua heroin của Tâm, đồng thời khai ra nhiều đối tượng khác cũng đã mua heroin của Tâm.

Các TS đã tiến hành bắt giữ hàng loạt các đối tượng gồm Nguyễn Quận (trú Quế Phong, Quế Sơn), Huỳnh Chí Trung (trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ), Phạm Phú Quý (trú Đông Phú, Quế Sơn), Trương Hậu Nguyên (trú Bình Trị, Thăng Bình). Các đối tượng này đều khai, chỉ trong thời gian từ cuối năm 2010 đến tháng 1-2011, mỗi đối tượng đã hàng chục lần mua heroin của Tâm. Các đối tượng này cũng khai ra nhiều đối tượng nghiện hút khác đã mua heroin của Tâm và Vinh.

Tiếp tục đấu tranh với Châu Thị Minh Tâm, Tâm khai đã bán heroin cho nhiều đối tượng nghiện hút. Trong thời gian thuê nhà làm ăn buôn bán tại thôn 8, Hương An, Quế Sơn, Tâm quen đối tượng Đặng Thanh Nhàn (trú Bình Trị, Thăng Bình). Cuối năm 2010, Nhàn dẫn một người tên Hải (quê Nghệ An) đến nhà Tâm, giới thiệu là người vào Quảng Nam buôn bán. Hải giới thiệu, khi nào Tâm cần mua heroin cứ gọi điện cho Hải. Hải cho Tâm số điện thoại, Tâm còn lưu trong máy của mình là “Hải bác sĩ răng”.

Từ đầu tháng 1-2011, Tâm đã nhiều lần mua heroin của Hải. Lần cuối cùng vào ngày 21-1-2011, Tâm mua của Hải 2 chỉ heroin, giá 10 triệu đồng tại TT Thạnh Mỹ, Nam Giang, khi về đang chuẩn bị bán cho Ngô Minh thì bị bắt giữ. Tụ điểm mua bán trái phép ma túy tại thôn 8, Hương An bị triệt phá, ngay sau đó, tình hình ANTTXH tại địa bàn trở nên ổn định.

Tiếp tục đấu tranh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ các ĐTV, TS Phòng CSĐTTPVMT đã xác định đối tượng tên Hải chính là Trần Đình Đức - một đối tượng từ lâu đã nằm trong tầm ngắm, từ đây, bộ mặt của một trùm ma túy đã hé lộ...

(còn nữa)