Đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa nhận được văn bản từ một địa phương phía Nam, đề nghị chỉ đạo và hỗ trợ điều tra mở rộng đường dây, ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng cực lớn, xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Nhiều loại giấy tờ giả bị cơ quan công an thu giữ

Địa phương có công văn gửi Viện KSND Tối cao là cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Tháp; Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã thu được những giấy tờ giả gồm: hơn 200 giấy phép lái xe hoàn chỉnh và hơn  700 chiếc chưa hoàn chỉnh; trên 150 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở, cùng nhiều chứng chỉ chuyên môn khác...

Đầu tháng 1-2014, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng, trú tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp đang giao giấy phép lái xe giả cho Nguyễn Văn Đành, trú tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Khám xét người, phương tiện và chỗ ở của Hùng và Đành, cơ quan ANĐT thu giữ thêm nhiều giấy phép lái xe giả cùng các giấy tờ có liên quan. 

Hùng khai nhận, số giấy tờ giả trên anh ta đặt làm của Võ Văn Tám, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Khám xét người, phương tiện của Tám, Cơ quan điều tra thu được nhiều giấy tờ giả như bằng thuyền trưởng, giấy phép lái xe, giấy đăng ký mô tô, xe máy, học bạ, bằng tốt nghiệp. Từ đối tượng Tám, cơ quan công an lần ra các “mắt xích” Đinh Quang Lượng, trú tại tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Xuân Hữu, quê quán tỉnh Ninh Bình, thuê trọ tại quận 9, TP Hồ Chí Minh. Tuấn và Hữu là 2 đối tượng trực tiếp làm giấy tờ giả; cơ quan công an thu giữ tại nơi ở 2 đối tượng nhiều máy in phôi, máy ép nhựa, máy tính xách tay cùng hình con dấu một số bộ, ngành… sử dụng cho việc làm giả giấy tờ của các cơ quan Nhà nước. 

Lời khai của các đối tượng thể hiện, từ đầu năm 2012, Hùng cùng một số đối tượng đã tiêu thụ khoảng 100 giấy phép lái xe hạng A1 và nhiều giấy phép lái xe hạng B2, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông... Một giấy phép lái xe hạng A1, các đối tượng bán từ 250.000  đến 1,1 triệu đồng; giấy phép hạng B2 bán hơn 11 triệu đồng, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bán 12 triệu đồng/chiếc. Ngoài Tuấn và Hữu, cơ quan điều tra còn phát hiện nhóm đối tượng khác, trú tại tỉnh Bình Dương, chuyên cung cấp “hàng” cho Đinh Quang Lượng. Nhóm này đang bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cần Thơ bắt giữ, tạm giam ở một vụ án khác. Hành vi làm giả, mua bán các loại giấy tờ giả của đường dây này khởi phát từ năm 2009, theo lời khai của Phạm Văn Tuấn. Ban đầu, Tuấn làm trung gian nhận hồ sơ qua đối tượng khác để ăn chênh lệch. Đầu năm 2013, cùng với Hữu, Tuấn mua sắm công cụ, nhận hồ sơ, cắt ghép, in ấn trên máy tính và trực tiếp giao hàng.

Hiện, cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can liên quan, xác định có ít nhất 14 đầu mối ở nhiều địa phương trên toàn quốc có “chân rết” của các đối tượng. Viện KSND Tối cao đã có văn bản chỉ đạo Viện KSND tỉnh Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng tỉnh, thành phố An Giang, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ... khẩn trương điều tra ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm số đối tượng phạm tội nêu trên.