Đường dẫn khí đốt Nga-Trung có thể kéo dài đến Ấn Độ

ANTĐ - Việc mở rộng đường ống dẫn khí đốt Nga – Trung Quốc kéo dài ra đến biên giới Ấn Độ sẽ là một trong những vấn đề được bàn luận giữa chính phủ Nga và Ấn Độ trong chuyến thăm của phó thủ tướng Dmitry Rogozin đến New Delhi. 

Hai bên Nga và Ấn Độ đã đồng ý sẽ bàn bạc thêm về vấn đề này, một quan chức chính phủ Ấn Độ nói với hãng thông tấn Itar-tass vào hôm 24/6. Ý tưởng kéo dài đường dẫn khí đốt Nga – Trung sang biên giới Ấn Độ đã được đưa ra lần đầu tiên trong chuyến thăm Moscow gần đây của Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Darmendry Pradhan, khi ông tham dự hội nghị dầu mỏ thế giới và có cuộc nói chuyện riêng với người đồng cấp Nga Aleksander Novak.

Ấn Độ muốn đa dạng nguồn cung khí đốt và dầu mỏ

Theo bản báo cáo của Financial Express, Ấn Độ còn có kế hoạch thảo luận về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh các nước kinh tế mới nổi BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) sẽ diễn ra ở Brazil vào tháng 7 này. Chính phủ mới của Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu, được cho là muốn đa dạng hoá nguồn cung cấp khí đốt và dầu mỏ.

Ngoài ra, quá trình bàn bạc còn có thể tiếp tục khi tổng thống Putin có chuyến công du Ấn Độ chính thức vào cuối năm nay.

Thêm vào đó, hai bên cũng sẽ tiếp tục đàm phán về việc xậy dựng đường ống dẫn dầu từ Nga sang Ấn Độ. Ý tưởng này được khởi xướng bởi tập đoàn xăng dầu lớn nhất Ấn Độ ONGC. Trước đó, phó chủ tịch của ONGC, ông M.K. Nair cũng đã nói với Itar-tass rằng, đường ống này có thể sẽ chạy qua Afghanistan và Pakistan.