Hà Nội:

Đường cao tốc trên cao ùn tắc kéo dài trong ngày đầu nghỉ lễ

ANTĐ - Vụ tại nạn liên hoàn 5 xe ô tô tại đường cao tốc trên cao đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vào sáng nay 30-4, khiến cho giao thông tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ. 

Điểm ùn tắc bắt đầu từ Pháp Vân-Cầu Giẽ xuất phát từ  nguyên nhân va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô vào sáng sớm nay 30-4. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ, tình trạng giao thông trên đường cao tốc trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng. Cho đến 11h30 trưa cùng ngày, giao thông mới cơ bản trở lại bình thường.

Vụ tại nạn xảy ra trên đường cao tốc trên cao đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ vào sáng nay khiến ùn tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường cao tốc trên cao trong buổi sáng nay giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Bắt đầu từ điểm lên trên đường dẫn ở tuyến đường Phạm Hùng đoạn gần bến xe Mỹ Đình, hàng trăm phương tiện bị ùn tắc. Nhiều phương tiện sau khi qua đường dẫn lên đường cao tốc trên cao mới phát hiện phía trước bị ùn tắc đã bất chấp nguy hiểm quay xe trở lại, đi ngược chiều xuống dưới. Ở các đường dẫn lên xuống dọc hai làn đường của tuyến đường cao tốc trên cao này, ùn tắc cũng xảy ra do xung đột với dòng phương tiện lưu hành phía dưới.

Tình trạng ùn tắc giao thông trên kéo dài hàng chục km, về tận đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Qua tìm hiểu của PV, nguyên nhân gây ra ùn tắc do tại đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ vào sáng sớm nay đã xảy ra một vụ TNGT liên hoàn giữa 5 chiếc xe ô tô lưu thông theo hướng từ Hà Nội về Hà Nam. Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Ngọc Anh - Đội phó Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, CATP Hà Nội) thông tin, vụ TNGT trên đã khiến cho các phương tiện đi sau lưu thông cùng chiều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ùn tắc xảy ra dây chuyển.

Tắc nghẽn kéo dài ở đường cao tốc trên cao sáng nay 30-4. Ảnh: Mai Hà Otofun

Mặc dù sau khi xảy ra TNGT, chỉ trong vòng 1h đồng hồ, lực lượng chức năng đã giải phóng hiện trường vụ tai nạn, các lái xe di chuyển ra khỏi vị trí xảy ra tai nạn song ùn tắc vẫn xảy ra. Ngoài nguyên nhân trên, Đội phó Đội CSGT số 8 cũng khẳng định, thời tiết mưa lớn sáng nay cộng với các phương tiện đổ ra đường gần như vào cùng một thời điểm đã khiến toàn tuyến đường quá tải, nhất là các đường dẫn lên, xuống ở dọc đường cao tốc trên cao.

Chỉ huy Đội CSGT số 14 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của Đội CSGT số 8 thông báo về vụ TNGT, đơn vị đã tăng cường CBCS ở các chốt khác di chuyển về dọc những điểm lên xuống ở tuyến đường cao tốc trên cao để điều tiết phương tiện. Do các đường dẫn lên xuống này quá hẹp trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở đường trên cao rất lớn đã khiến xảy ra xung đột, gây ùn tắc giao thông.

11h 30 phút trưa nay đường cao tốc trên cao đã thông thoáng

Trung tá Nguyễn Chí Công - Đội trưởng Đội CSGT số 6 cũng cho biết, đã tăng cường CBCS, bố trí dọc những đường dẫn lên xuống trên đường cao tốc trên cao thuộc địa phận đơn vị quản lý nhằm ngăn không cho các phương tiện đi lên, đồng thời điều tiết những phương tiện đi xuống tránh xảy ra va chạm giao thông. Một số lái xe khi biết đi vào đường tắc đã bất chấp nguy hiểm cho xe quay đầu, gây không ít khó khăn cho lực lượng CSGT phân luồng, cũng như ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác trên đường.

Do cả trục đường cao tốc trên cao xảy ra ùn tắc nên ngoài bộ phận trực ban, gần như 100% CBCS ở cả 3 Đội CSGT số 6, 14 và 8 đều tung CBCS ra phối hợp phân luồng từ xa giải quyết ùn tắc. Ở đầu Pháp Vân-Cầu Giẽ, các phương tiện được điều tiết lưu thông về hướng Bắc đi Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng nhanh nhất. Riêng các phương tiện đi hướng Nam, CSGT điều tiết nhịp nhàng, tránh dồn ứ trong thời gian giải tỏa hiện trường vụ TNGT ở phía trước.

Trước cửa bến xe Mỹ Đình - Ảnh chụp vào 12h trưa nay


Đầu đường cao tốc trên cao khu vực Mai Dịch, Đội CSGT số 6 cũng tăng cường quân số, phân luồng dọc trục đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long. Những phương tiện đi hướng Nam, CSGT khuyến cáo không đi lên đường cao tốc trên cao thay vào đó đi đường vành đai 2, hoặc đi đường dưới về Giáp Bát, Quốc lộ 1A. Riêng Đội CSGT số 14, chỉ đạo CBCS dùng mô tô tuần lưu, kết hợp với hai đơn vị bạn chủ động phân luồng ở những đường dẫn lên xuống, không cho lái xe khách, taxi dừng đỗ ở trên đường đón trả khách sai quy định.

Còn trên tuyến đường Quốc lộ 5, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Đội CSGT số 5 cũng bố trí CBCS trên dọc tuyến, trong đó có ít nhất 1 tổ công tác ở đầu tuyến cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn nhằm phòng ngừa TNGT cũng như phân luồng từ xa, giảm tải cho đường vành đai 3 và Quốc lộ 5.

CSGT Đội 7 "lập chốt" không cho người dân lên bắt xe ở đường cao tốc trên cao


Cho tới 11h30 phút, giao thông trên tuyến đường cao tốc trên cao mới cơ bản ổn định. Dự kiến, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, các phương tiện đổ về Hà Nội sẽ tăng đột biến. Trái với cảnh ùn tắc kéo dài ở đường cao tốc trên cao, các tuyến phố trong nội đô sáng nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã giảm nhiều so với các ngày trước đó. Tình hình giao thông trên các tuyến phố nội đô được đảm bảo thông suốt, an toàn. Các chốt trực của CSGT vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng, chủ động, phản ứng nhanh trước những tình huống.

Theo Trung úy Nguyễn Anh Dũng - Đội CSGT số 7 (CATP Hà Nội) cho biết, tính đến 12h trưa nay, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc trên cao và cả các đường vành đai 3 rất thông thoáng. Đội CSGT số 7 cũng "lập chốt" đầu trên đường dẫn lên đường cao tốc vành đai 3 thuộc đoạn phân công không cho người dân lên để bắt xe.

Nhiều tuyến phố chính trong nội đô thưa thớt người tham gia giao thông


Trước đó, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt cũng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 40 tăng cường đảm bảo ANTT, trật tự ATGT trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt chỉ đạo và yêu cầu toàn bộ CSGT Thủ đô phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tập trung chống ùn tắc, đảm bảo không để xảy ra TNGT nghiêm trọng, nhất là tai nạn liên quan đến xe khách, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trong kỳ nghỉ lễ.