Nghe gà gáy ở ngã ba Đông Dương

Nghe gà gáy ở ngã ba Đông Dương

ANTĐ - Ngã ba Đông Dương là nơi 3 đường biên của 3 nước Việt – Lào - Campuchia cùng gặp nhau ở một điểm chung, nơi có cột mốc 3 biên phân định. Người ta vẫn nói vui rằng đứng ở nơi này, một con gà gáy, 3 nước nghe chung. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến của nhiều người ưa khám phá.
Nhanh chóng đưa gói 16.000 tỷ đồng tới ngư dân

Nhanh chóng đưa gói 16.000 tỷ đồng tới ngư dân

ANTĐ - Chiều 1-7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6-2014. Nhiều vấn đề nóng đã được báo chí đặt ra với Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên.
Việt-Trung đạt thỏa thuận khai thác dầu khí trên vịnh Bắc bộ

Việt-Trung đạt thỏa thuận khai thác dầu khí trên vịnh Bắc bộ

ANTĐ - Hai bên xác định cùng hợp tác thăm dò, khai thác. Điều này chỉ phục vụ lợi ích kinh tế hai nước, không liên quan đến nước thứ ba. Việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc ký thỏa thuận sửa đổi lần thứ 4 liên quan tới thỏa thuận thăm dò chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi vịnh Bắc bộ là tiếp nối các thỏa thuận thăm dò dầu khí từ năm 2006 tới nay. Ông Đỗ Văn Hậu-Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã trả lời xung quanh nội dung thỏa thuận này. 
Triển lãm mỹ thuật “Đường biên”

Triển lãm mỹ thuật “Đường biên”

ANTĐ - 71 tác phẩm tranh về lực lượng vũ trang - chiến tranh Cách mạng đã được trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật “Đường biên” tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. 
Về thăm Pác Bó

Về thăm Pác Bó

ANTĐ - Pác Bó là một xã nhỏ thuộc huyện Hà Quảng, cách thành phố Cao Bằng chỉ 45km. Đây là di tích cách mạng nổi tiếng, có hang Cốc Bó được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở một thời gian dài, sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài trở về để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Việc mời thầu phải dựa trên đường biên đã xác định

Việc mời thầu phải dựa trên đường biên đã xác định

ANTĐ - Ngày 28-8, Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc công bố mời thầu quốc tế 26 lô dầu khí, trong đó có lô dầu khí 65/12 nằm cách đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 3 hải lý. Hành động này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Việt Nam. Ngày 31-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị lên tiếng yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu quốc tế lô dầu khí này vì nó vi phạm chủ quyền Việt Nam. 
Khánh thành cột mốc cuối cùng biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Khánh thành cột mốc cuối cùng biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia”, sáng 24-6, tại xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và xã Rus Xây Sroc Khang Lếch, huyện Kom Pong Trach, tỉnh Kampot; Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành cột mốc 314, cột mốc có số thứ tự cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hunsen đồng chủ trì sự kiện quan trọng này.