Trung Quốc âm mưu cưỡng chiếm biển Đông

Trung Quốc âm mưu cưỡng chiếm biển Đông

ANTĐ - Các chuyên gia quốc tế cảnh báo rằng âm mưu xây dựng phi pháp ở Trường Sa của Trung Quốc nhằm phục vụ ý đồ tăng cường sức mạnh quân sự trên thực địa, tạo sự đã rồi để hợp lý hóa sự hiện diện trên các khu vực nước này cưỡng chiếm ở biển Đông. 
Mối đe dọa ngày càng cận kề

Mối đe dọa ngày càng cận kề

ANTĐ - Trong khi Việt Nam và các nước có cùng lợi ích trong khu vực đang tập trung đối phó với hành vi hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc thì nước này lặng lẽ xúc tiến việc xây dựng đường băng trên hòn đảo chiếm được của Việt Nam, nhằm dấn thêm một bước trong mưu đồ thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông.
Báo Hồng Kông: Trung Quốc âm mưu lập ADIZ ở Biển Đông

Báo Hồng Kông: Trung Quốc âm mưu lập ADIZ ở Biển Đông

ANTĐ - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn lời các học giả nước này cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch mở rộng cơ sở lớn nhất của mình tại Bãi Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) thành đảo nhân tạo có cả đường băng và cảng biển. 
Bước leo thang nguy hiểm của Trung Quốc trên biển Đông

Bước leo thang nguy hiểm của Trung Quốc trên biển Đông

ANTĐ - Trung Quốc đang tìm cách mở rộng cơ sở lớn nhất của họ ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Bắc Kinh gọi là Nam Sa), thành một đảo nhân tạo có hình dáng đầy đủ và trọn vẹn, bao gồm cả đường băng và cảng biển, nhằm triển khai hiệu quả hơn sức mạnh quân sự của họ ở biển Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay đóng tàu sân bay trực thăng kiểu Tây Ban Nha

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay đóng tàu sân bay trực thăng kiểu Tây Ban Nha

ANTĐ - Thổ Nhĩ Kỳ công bố, Nhà máy đóng tàu Sedef đã chiến thắng trong gói thầu đóng mới tàu đổ bộ trực thăng. Phương án trúng thầu của Nhà máy Sedef là hợp tác với nhà máy đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha để thiết kế tàu đổ bộ trực thăng dựa trên mẫu tàu sân bay trực thăng lớp Juan Carlos của Tây Ban Nha.
Thái Lan: Máy bay nổ lốp, 197 hành khách an toàn

Thái Lan: Máy bay nổ lốp, 197 hành khách an toàn

ANTĐ - Hãng hàng không Thái Lan (Thai Airways) cho biết, chiếc máy bay A300-600 của hãng đã nổ lốp khi vừa hạ cánh xuống đường băng sân bay quốc tế Mae Fah Luang ở tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan. 
Đài Loan sản xuất tên lửa chuyên phá sân bay Trung Quốc

Đài Loan sản xuất tên lửa chuyên phá sân bay Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 1-10, một nghị sỹ Đài Loan cho biết, quân đội hòn đảo này dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa không đối đất tầm xa phát triển trong nước "Wan Chien" (Vạn Kiếm) vào năm 2015, sớm hơn kế hoạch từ 1 đến 2 năm.
Máy bay gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay tại Thái Lan

Máy bay gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay tại Thái Lan

ANTĐ - Hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, Thái Lan nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trễ chuyến bay, sau khi máy bay Airbus 330 của hãng hàng không Thai Airways gặp sự cố vào ngày chủ nhật khi hạ cánh, khiến một đường băng sân bay phải dừng hoạt động. 
Học giả Đài Loan trêu tức Trung Quốc: 1 Izumo (Nhật) = 2 Liêu Ninh

Học giả Đài Loan trêu tức Trung Quốc: 1 Izumo (Nhật) = 2 Liêu Ninh

ANTĐ - Tạp chí “Tuần báo Á châu” của Hồng Kông ngày 18/08 (Bản quảng cáo trước nội dung) có 1 bài viết như trêu tức Đại Lục, khi so sánh 12 chiếc F-35 trên tàu sân bay DDH-183 Izumo của Nhật vừa hạ thủy, có sức mạnh vượt trội 48 chiếc J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh.
Bị “treo” viện trợ vì máy bay Trung Quốc

Bị “treo” viện trợ vì máy bay Trung Quốc

ANTĐ - New Zealand vừa quyết định tạm ngừng chương trình viện trợ trị giá hàng triệu USD tại Tonga vì lo ngại an toàn khi quốc đảo Thái Bình Dương này có kế hoạch sử dụng máy bay do Trung Quốc sản xuất để chuyên chở khách du lịch.