Đường ăn đủ đáp ứng nhu cầu trong nước

(ANTĐ) - Tháng 7 và các tháng cuối năm nay, nguồn cung đường dự kiến đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Bộ Công Thương cho biết, thời điểm hiện tại đã gần hết vụ sản xuất đường, nguồn cung trong nước còn tồn kho khoảng 346.700 tấn, lượng đường nhập khẩu còn lại chưa nhập theo hạn ngạch thuế quan là 168.000 tấn nên trong nước sẽ không thiếu đường.

Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, tính đến 15-6, các nhà máy đã sản xuất được 1,138 triệu tấn đường, dự kiến cả vụ sẽ được 1,142 triệu tấn, cao hơn vụ trước khoảng 252,6 nghìn tấn. Tiến độ nhập khẩu đường theo hạn ngạch năm 2011 vẫn đang giãn đến hết tháng 7-2011.

Theo Bộ Công Thương, giá đường bán lẻ trên thị trường vẫn đứng ở mức cao, dao động từ 21.000 - 22.000 đồng/kg, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2010 và đang có chiều hướng phục hồi nhẹ. So với đầu năm nay, giá bán buôn đường trắng tăng thêm khoảng 2%.