Đuổi trộm bằng ôtô, đâm thẳng gây tử vong

ANTĐ - Nghĩa cùng bố vợ đuổi theo 2 tên trộm bằng xe ôtô, khi đuổi kịp, Nghĩa cho xe tông thẳng khiến một trong hai tên trộm tử vong.
Khoảng 3h ngày 17-7, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1987, trú tại phường Long Thủy, TX Phước Long, Bình Phước) thức dậy, thấy cửa bên hông nhà đã bị mở khóa, cùng lúc đó, phát hiện Phạm Hoàng Giang (SN 1986, trú tại xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đang phá khóa cửa cổng để đi ra ngoài nên Nghĩa đã truy hô.

Bị lộ, Giang bỏ chạy ra đường lên xe môtô của một đối tượng đang nổ máy chờ sẵn (chưa xác định nhân thân) tẩu thoát. Lúc này, Nghĩa điều khiển xe ôtô chở bố vợ là ông Nguyễn Đức Tài (SN 1970), truy đuổi theo Giang và đồng bọn. Khi đi đến đoạn đường thuộc xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập thì đuổi kịp 2 đối tượng trên.

Đến 1 con đường nhỏ, xe của Giang chạy chậm lại định rẽ trái thì xe ô tô do Nghĩa điều khiển chạy phía sau đã đâm vào xe môtô của Giang làm cả 2 ngã xuống đường. Đồng bọn của Giang bỏ xe môtô lại chạy thoát, còn Giang bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong ngay sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.