Dưới bàn tay của Tổng thống Putin, Nga sẽ vượt qua Trung Quốc

ANTĐ - Vừa qua, trong bài viết của tác giả Michael Hersh đăng tải trên tờ Tạp chí của Mỹ “National” (National Magazine) cho biết: Nga vẫn là đối thủ địa - chính trị lớn nhất của Mỹ, họ vẫn có vai trò rất quan trọng trên thế giới, vượt qua cả Trung Quốc.

Ngay phần đầu bài viết, Hersh đã khẳng định: “Mitt Romney nói đúng: Nga vẫn là đối thủ địa - chính trị lớn nhất của chúng ta”. Ngày 07 vừa qua, Tổng thống Obama hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Nhà Trắng, cùng ngày Tổng thống Nga Putin cũng tiếp kiến ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở điện Kremlin. Trong 2 sự kiện này, rõ ràng cuộc gặp gỡ ở Moscow có ý nghĩa quan trọng hơn.

Hersh chỉ ra, hoàn toàn có thể dự đoán, nội dung cuộc hội đàm của Tổng thống Nga với Ngoại trưởng Mỹ có liên quan đến lợi ích chung của Nga và Mỹ ở Syria và làm thế nào để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan lan rộng trên thế giới. Trong bài viết có đoạn: “Các bạn có thể thấy, về một số phương diện, cách tiếp cận của Kerry là rất hợp lý.

Dưới bàn tay của Tổng thống Putin, Nga sẽ vượt qua Trung Quốc ảnh 1
Quân đội Nga trong buổi lễ diễu binh mừng "Ngày chiến thắng Phát xít"


Dường như ông ấy muốn truyền đạt đến với người Nga những hệ lụy xấu có thể xảy ra sau cuộc khủng bố Boston. Trong thực tiễn trao đổi thông tin tình báo của 2 bên, Moscow và Washington đều rất quan tâm đến vấn đề Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và không nước nào hy vọng là Triều Tiên và Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trả lời câu hỏi vì sao Tổng thống Nga Putin luôn giữ lập trường cứng rắn, ông Michael Hersh cho biết: “Bởi vì, ở một mức độ nhất định, từ trước đến nay, người Mỹ chưa từng thừa nhận một sự thật quan trọng là dưới sự lãnh đạo của ông Putin, Nga đã trở thành một đối thủ lớn nhất của Mỹ. Hiện nay trên trường quốc tế, địa vị của Nga rất được coi trọng, thậm chí đã vượt qua Trung Quốc. 

Hersh khẳng định: Lập trường cứng rắn của Moscow đối với Washington không chỉ đơn thuần là vấn đề thái độ, mà nó biểu hiện rõ ở chiến lược chính trị đối ngoại của Nga.

Tổng thống Nga Putin luôn bày tỏ lập trường cứng rắn đối với Mỹ

Bài viết có đoạn, sau cuộc hội đàm lần đầu tiên với Tổng thống Nga Putin ở Slovenia năm 2001, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã nói: “Khi tôi nhìn vào mắt người đàn ông này (chỉ Putin), tôi thấy anh ấy rất trung thực và đáng tin cậy, tôi cảm thấy mình có thể hiểu được cả tâm hồn anh ấy”.

Chính giới Mỹ hiện nay đều nhìn nhận, ở thời điểm hiện nay, câu nói này của Cựu Tổng thống Mỹ có phần “ngây thơ”. Hersh cho biết, ngay từ ngày đó, Chính phủ Mỹ đã giải mã sai về mục đích thực sự của Putin. Trong thực tế, ngay từ khi đó, cả Chính phủ Nga và Putin đều cho rằng các hoạt động quân sự Mỹ tiến hành tại Iraq đã bắt đầu thất bại nhưng người Mỹ đã không hiểu được.

Đến nay, 12 năm đã trôi qua với 2 lần tái đắc cử Tổng thống và 1 nhiệm kỳ Thủ tướng, Putin đã vực Nga từ một đống đổ nát trở lại với vị thế một cường quốc. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nga đang dần tìm lại ánh hào quang dưới thời Liên Xô khi họ một mình một cực đối chọi với Mỹ.

Mỹ luôn coi Nga mới là đối thủ địa - chính trị lớn nhất của mình

So với một Trung Quốc liên tiếp buông lời thách thức, Nga như một võ sĩ hạng nặng từ từ tiến đến ra một cú đòn quyết định knock out đối thủ. Hiên tại và trong tương lai Moscow mới là đối thủ địa - chính trị lớn nhất của Washington và cũng là đối thủ lớn nhất của họ trong chiến lược toàn cầu.