Đuổi 2 cầu thủ Thanh Hóa, trọng tài VFF bị cho là "có ý đồ"

ANTD.VN - HLV Nguyễn Đức Thắng của đội Thanh Hóa sau trận hòa 1-1 trước Nam Định đã mỉa mai và tố tiếng còi của trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà là "méo mó", "có ý đồ".

Ở trận đấu muộn vòng 22 V-League diễn ra chiều 16-9, CLB Thanh Hóa dù được đánh giá mạnh hơn, nắm lợi thế chủ nhà song đã bị đội bóng nhóm cuối bảng là Nam Định chia điểm sau trận hòa có 4 bàn thắng.

Phút 87, ngay sau khi ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho Thanh Hóa, Rimario đã bị trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu vì cho rằng ngoại binh này ăn mừng quá khích. Chơi thiếu người, chỉ 5 phút sau đó, Thanh Hóa để Nam Định san hòa 2-2, thậm chí chỉ còn chơi với 9 người khi Đình Đồng bị thẻ đỏ trực tiếp phút 90+4 vì chơi xấu đối phương.

HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng trọng tài cố tình xử ép đội nhà

Tại phòng họp báo sau trận, HLV Nguyễn Đức Thắng của chủ nhà Thanh Hóa nói đầy bức xúc: "Tôi nghĩ rằng với trọng tài như chiều nay thì đừng nên cho họ tham gia V-League nữa. Những tiếng còi méo mó, có đầy ý đồ như vậy chỉ làm giết chết bóng đá mà thôi".

HLV Đức Thắng cho rằng tổ trọng tài đã cố tình tạo ra những khó khăn cho Thanh Hóa cũng như thổi có lợi cho Nam Định - đội đang khát khao điểm số để trụ hạng. "Rất nhiều lần cầu thủ tiền đạo đối phương nhảy vào người cầu thủ Văn Đại của chúng tôi, nhưng trọng tài không thổi mà cho họ lợi thế", chiến lược gia 42 tuổi dẫn chứng.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) bị Nam Định chia điểm ngay trên sân nhà

Học trò của HLV Đức Thắng - thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của tổ trọng tài: "Đây là trận đấu khó khăn, đặc biệt khi trọng tài bắt không có lợi cho đội của tôi. Ví dụ rõ nhất là tình huống rút thẻ vàng thứ 2 đối với Rimario. Mất tiền đạo ngoại khiến chúng tôi đã gặp vô vàn khó khăn. Tôi nghĩ quyết định ấy của trọng tài đã làm hỏng trận đấu".

Về phần mình, HLV Nguyễn Văn Sỹ (CLB Nam Định) chỉ ngắn gọn: "Kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Một điểm giành được rất quý giá với chúng tôi trong cuộc đua trụ hạng".

Với việc để chia điểm trên sân nhà, CLB Thanh Hóa chưa thể đòi lại vị trí thứ ba từ SLNA khi vẫn kém 1 điểm, trong khi Nam Định tạm xếp áp chót bảng xếp hạng, với 2 điểm nhiều hơn đội chót bảng Cần Thơ song vẫn đang kém đội xếp ngay trên là Sài Gòn 3 điểm.

Theo điều lệ, V-League 2018 có 1,5 suất xuống hạng. Đội chót bảng sẽ chắc chắn một suất, trong khi đội xếp hạng 13 sẽ đá play-off tranh suất trụ hạng với đội xếp nhì ở giải hạng Nhất 2018.

Video: Thanh Hóa bị Nam Định chia điểm ngay trên sân nhà