Được giảm án, “người đẹp” chuyển giới vẫn ôm mặt sụt sùi

ANTĐ - Sau phiên xét xử phúc thẩm sáng qua (26-12), TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm hình phạt từ 42 tháng tù xuống còn 36 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” đối với Đỗ Thành Kiên (tức Hà Phương, SN 1982), trú ở xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Dù được rút ngắn thời gian chấp hành án như vậy, song bị cáo có vẻ đẹp nữ tính (do phẫu thuật chuyển đổi giới) rất quyến rũ này vẫn bưng mặt khóc thút thít, ngay khi HĐXX vừa dứt lời tuyên án.

Trước đó (ngày 27-9), Đỗ Thành Kiên đã bị TAND quận Ba Đình kết tội “Trộm cắp tài sản” vì đã có hành vi lấy trộm sợi dây chuyền vàng trị giá gần 150 triệu đồng của một “đại gia”. Cụ thể là vào lúc 22h30 ngày 2-4, Đỗ Thành Kiên lang thang trên phố Liễu Giai thì vô tình nhìn thấy anh Nguyễn Đức T (SN 1959, trú ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) đang ngồi trong xe ô tô một mình nên tiến đến gạ gẫm “tâm sự”. Trước những lời mời chào hấp dẫn, anh Nguyễn Đức T đã kéo Kiên xuống hàng ghế sau xe ô tô. Lợi dụng anh T say rượu, lại đang ra sức quấn chặt lấy mình nên Đỗ Thành Kiên đã nhanh tay tháo trộm chiếc dây chuyền bằng vàng trắng trên cổ “đại gia” rồi cất  vào túi xách. Kiên ỡm ờ từ biệt anh T, rồi mất hút vào một con ngõ nhỏ. Ít ngày sau, tình cờ gặp lại người đẹp “rởm” trên phố, anh Nguyễn Đức T vội đưa ngay đối tượng đến trụ sở công an. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Về sợi dây chuyền lấy được của anh Nguyễn Đức T, Đỗ Thành Kiên đã bán lấy 150 triệu đồng và ăn tiêu hết. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy tang vật của vụ án đã được thu hồi trả cho bị hại, đồng thời mức án mà TAND quận Ba Đình áp dụng đối với Đỗ Thành Kiên có phần nghiêm khắc nên TAND TP Hà Nội đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm để tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam.