Được dân giúp trong từng việc nhỏ

ANTĐ - Nằm ở trung tâm quận Đống Đa (Hà Nội), phường Trung Tự là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Các ban ngành, đoàn thể và nhân dân phường Trung Tự đã hợp sức với lực lượng công an giữ vững ổn định ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Được dân giúp trong từng việc nhỏ ảnh 1CAP Trung Tự tiếp nhận thông tin liên quan đến tình hình ANTT do người dân cung cấp

Nhiều chuyên đề thiết thực

“Thời gian qua, CAP Trung Tự đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và các cấp ủy chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng, tự quản, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, TNXH, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng” - Trung tá Nguyễn Đức Vượng, Trưởng CAP Trung Tự tâm sự và cho biết các cấp chính quyền cơ sở luôn quan tâm củng cố, kiện toàn và xây dựng lực lượng nòng cốt như dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, tự quản, đảm bảo đủ số lượng và có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác.

Nhiều chuyên đề mang tính thiết thực như “Phát động toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được thực hiện lồng ghép với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hay “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Cùng với việc tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, TNXH, không để hình thành các băng nhóm tội phạm và phát sinh các tụ điểm tội phạm, tệ nạn gây nhức nhối, CAP Trung Tự với vai trò nòng cốt đã rà soát chất lượng, hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch liên kết giữ gìn ANTT trên địa bàn; thường xuyên bổ sung, thay thế các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế và đề xuất biện pháp nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn trong công tác vận động nhân dân của các ngành, đoàn thể với công tác phòng chống tội phạm.

Hiệu ứng tích cực 

“Chính quyền phường Trung Tự thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành - đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH, đồng thời nắm vững chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để có biện pháp phòng ngừa, tự quản cho bản thân, gia đình, cơ quan và đơn vị” - ông Bạch Văn Dũng, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTT phường Trung Tự cho biết và khẳng định việc làm này đã tạo hiệu ứng tích cực trong các mặt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Con số 1.020 tin liên quan đến tội phạm, TNXH được cán bộ và nhân dân trên địa bàn cung cấp cho CAP Trung Tự trong thời gian vừa qua là không nhỏ, đã giúp lực lượng công an khám phá 25 vụ, bắt 33 đối tượng phạm tội hình sự, trong đó có 12 vụ với 15 đối tượng phạm tội về ma túy. Thông qua tin báo của nhân dân, CAP Trung Tự còn chủ động ngăn chặn nhiều vụ gây rối trật tự công cộng tại một số khu vực “nhạy cảm” về ANTT trên địa bàn như cầu Trung Tự; ngõ 1, phố Tôn Thất Tùng; các khu A9, A10 - phố Khương Thượng và tại một số cổng trường học; Trung tâm giáo dục thường xuyên và ngõ 75 - phố Đặng Văn Ngữ.  

Trao đổi về công tác giáo dục, cảm hóa đối tượng trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Đức Vượng chia sẻ: “Toàn phường có 91 đối tượng tù tha, đặc xá, 58 đối tượng trong diện quản lý.

Chính quyền phường Trung Tự đã phân công cán bộ các ban, ngành, cơ sở, tình nguyện viên kèm cặp, giáo dục, theo dõi và quản lý chặt chẽ từng đối tượng, do vậy, đã hạn chế tỷ lệ tái phạm, tái nghiện và người nghiện mới”. Ngoài ra, CAP Trung Tự đã duy trì mối liên kết với các trường học trên địa bàn thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm học sinh, sinh viên; tăng cường trao đổi thông tin, đồng thời bàn cách giải quyết phù hợp với tình hình thực tế địa bàn. Sự phối hợp chặt chẽ này đã góp phần làm giảm số học sinh, sinh viên bị xâm phạm hoặc vi phạm pháp luật.