Được bồi thường 161.000 USD vì ngồi tù oan 12 năm

ANTĐ - Một người đàn ông Trung Quốc sẽ nhận được khoản bồi thường là 980.000 nhân dân tệ ($161.000) vì đã phải ngồi tù oan 12 năm vì tội cưỡng hiếp và giết hại một bé gái.

Cụ thể ông Li Huailiang sẽ nhận được 780.000 nhân dân tệ tiền bồi thường cho 4.282 ngày ngồi tù oan và 200.000 nhân dân tệ tiền bồi thường cho những thiệt hại về tâm lý.

Ảnh minh họa


Được biết trong khoảng từ năm 2001 đến 2006, ông Li là nghi phạm chính trong vụ cưỡng hiếp và giết hại một bé gái 13 tuổi vào tháng 8/2001.

Trong suốt thời gian này, ông Li đã phải hầu tòa 7 lần và nhận 3 bản án khác nhau. Cho đến ngày 25/4/2013 ông Li cuối cùng cũng được chứng minh là vô tội và được trả tự do.

Ông Li đã yêu cầu tòa bồi thường số tiền là 3.79 triệu nhân dân tệ vì bị xâm phạm quyền tự do cá nhân, bị tổn hại về tinh thần, bị mất việc làm cùng với những thiệt hại về chi phí y tế và pháp lý.

Tuy nhiên mức bồi thường mà ông Li sẽ nhận được là 980.000 nhân dân tệ ($161.000).