Được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, thêm “tốt đời, đẹp đạo”

QĐND - Nhiều năm là Trưởng ban cai quản họ đạo Cao Đài Tây Ninh - TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), đồng thời là thành viên Mặt trận Tổ quốc, tham gia Hội đồng nhân dân phường 1 và Hội đồng nhân dân TP Cao Lãnh, tôi thấy việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn được các cơ quan chức năng và Mặt trận Tổ quốc thành phố rất quan tâm, phối hợp tổ chức chặt chẽ, đạt kết quả cao. Được biết, đến nay, thành phố Cao Lãnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 100% chức sắc và hơn 95% chức việc các tôn giáo.
Lễ sanh Ngọc Tòng Thanh.
Lễ sanh Ngọc Tòng Thanh.

QĐND - Nhiều năm là Trưởng ban cai quản họ đạo Cao Đài Tây Ninh - TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), đồng thời là thành viên Mặt trận Tổ quốc, tham gia Hội đồng nhân dân phường 1 và Hội đồng nhân dân TP Cao Lãnh, tôi thấy việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn được các cơ quan chức năng và Mặt trận Tổ quốc thành phố rất quan tâm, phối hợp tổ chức chặt chẽ, đạt kết quả cao. Được biết, đến nay, thành phố Cao Lãnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 100% chức sắc và hơn 95% chức việc các tôn giáo.

Tôn chỉ của các tôn giáo là hòa hợp để thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN thực sự bổ ích, thiết thực, không những giúp chức sắc, chức việc các tôn giáo thấu suốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thấy rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước của nhân dân ta…, mà còn góp phần tăng cường đoàn kết, hòa hợp, bình đẳng giữa các tôn giáo. Ban cai quản họ đạo của chúng tôi có hệ thống tổ chức ở nhiều xã, phường; các chức sắc, chức việc sau khi dự các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tiếp tục truyền bá kiến thức QP-AN cho những người chưa được học tập. Đối với các chức việc mới, chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN, nếu sắp tới địa phương mở lớp, ban cai quản họ đạo sẽ tiếp tục “cử” đi học, để các chức việc mở mang thêm kiến thức, thấu suốt quan điểm, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về QP-AN, về chính sách đại đoàn kết dân tộc…

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo góp phần thiết thực truyền bá kiến thức QP-AN phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong đồng bào các tôn giáo, thực hiện “tốt đời, đẹp đạo”. Mong rằng, thời gian tới, nội dung, chương trình cũng như việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng nói chung, cho chức sắc, chức việc các tôn giáo nói riêng tiếp tục được nghiên cứu, đổi mới, cập nhật kiến thức, phù hợp với đối tượng, đưa công tác giáo dục QP-AN cập nhật sâu rộng trong nhân dân.

Lễ sanh Ngọc Tòng Thanh (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp)