Dùng xe máy gắn biển kiểm sát giả đi cướp giật

ANTD.VN - Thuê nhà trọ, sử dụng xe máy gắn BKS giả đi cướp giật, tưởng chừng qua mặt được lực lượng chức năng nhưng cuối cùng Trường phải thừa nhận hành vi phạm tôi của mình…

Đối tượng Đặng Xuân Trường tại cơ quan Công an

Ngày 5-1, cơ quan CSĐT, CAH Thanh Oai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Đặng Xuân Trường (SN 1990, ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 12-12-2016, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, CAH Thanh Oai tiếp nhận tin trình báo của chị Ngô Thị Quyên (SN 1987 ở tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc khoảng 11h cùng ngày, chị Quyên điều khiển xe máy đi theo đường Cienco5 từ hướng huyện Thường Tín đi quận Hà Đông.

Đến khu vực địa phận xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai thì bị nam thanh niên khoảng 20 tuổi, đi xe máy mang BKS: 29R8 - 5972 cướp giật chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại di động Samsung J7 và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

 Quá trình điều tra, xác minh, đối tượng gây ra vụ cướp là Đặng Xuân Trường (SN 1990, ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa). Tại cơ quan công an, Đặng Xuân Trường khai nhận, khoảng 11h ngày 12-12-2016, Trường điều khiển xe máy Honda Dream mang BKS: 29R8 - 5972 đi từ nhà trọ tại tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông theo đường Cienco5.

Khi đi đến khu vực đầu cây xăng (xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai) thì phát hiện chị Quyên đi xe máy ngược chiều, đeo chiếc túi xách phía trước nên Trường quay xe, đuổi theo cướp chiếc túi rồi điều khiển xe bỏ trốn theo hướng quận Hà Đông.

Chiếc xe máy Trường gắn BKS giả để đi cướp giật

Sau khi đến nơi “an toàn”, Trường dừng xe lục soát lấy toàn bộ tài sản trong túi, đồng thời mang chiếc điện thoại Samsung J7 bán cho một người không quen biết được 6  triệu đồng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Nam Khánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, CAH Thanh Oai, sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân, từ những lời khai chưa rõ ràng, manh mối về vụ cướp gần như bị “đứt”, nhưng thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy CAH Thanh Oai, quyết tâm khám phá vụ án, bắt đối tượng gây án, trả lại sự bình yên cho địa bàn, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã cử trinh sát phối hợp với Công an các quận, huyện giáp ranh xác minh, làm rõ Đặng Xuân Trường là thủ phạm vụ cướp giật tài sản.

Trường từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang được CAH Thanh Oai điều tra mở rộng.