Dùng xe bán tải chở tài liệu trốn thuế đi phi tang

ANTĐ - Biết có động, vợ chồng Oanh, Tám nhanh chóng cho nhân viên điều khiển chiếc xe bán tải chở nhiều bao tải giấy tờ liên quan đến hành vi trốn thuế đi phi tang. Cùng lúc đó, trong trụ sở công ty nhiều người khác đang có hành vi đốt giấy tờ, tài liệu liên quan đến thuế.

Hoàng Thị Oanh tại cơ quan công an

Ngày 30-7, thông tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố Hoàng Thị Oanh (SN 1971) trú ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi trốn thuế. Oanh là Phó giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (gọi tắt là công ty Tám Oanh) do chồng là Cao Đức Tám (SN 1968) làm chủ.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, hành vi trốn thuế của Công ty Tám Oanh, cơ quan cảnh sát quyết định khám xét trụ sở công ty này. Sáng 30-7 hơn 20 cảnh sát kinh tế phối hợp với chính quyền sở tại đã bao vây căn nhà 3 tầng vợ chồng đại gia này ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.

Phát hiện có biến, vợ chồng Tám, Oanh nhanh chóng cho nhân viên điều khiến xe bán tải chở nhiều bao tải rời khỏi nhà cũng là trụ sở công ty, theo sau đó là 2 người điều khiển xe máy chở theo cặp màu đen và hai bao tải. Nghi ngờ những người này đang tìm cách phi tang tài liệu liên quan đến thuế lực lượng công an đã chặn lại.

Cùng lúc đó, các trinh sát đã ập vào khống chế những người còn lại trong nhà. Tại đây, phát hiện một số nhân viên của công ty đang có hành vi đốt những tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi trốn thuế.

Khám xét nơi ở, cảnh sát thu được gần 10 bao tải (khoảng hơn 2 tạ) tài liệu nghi vấn có liên quan đến hành vi trốn thuế. Bà Oanh không thừa nhận và có hành vi chống đối nên tổ công tác đã ra quyết định bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Riêng ông Cao Đức Tám sau đó thừa nhận có hành vi tẩu tán tài liệu và trốn thuế. Theo cáo buộc, công ty Tám Oanh có dấu hiệu trốn thuế trên 120 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ 2011 đến nay.

Công ty Tám Oanh được thành lập vào năm 2007 với ngành nghề linh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam để chế biến rồi xuất sang Trung Quốc hoặc các vùng phụ cận.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để làm rõ hành vi trốn thuế của doanh nghiệp này.