Đừng vật chất hóa đời sống hôn nhân

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây của những nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Brigham Young (BYU) và trường Đại học William Patterson (WPU) của Anh, những người sống thiên về vật chất cho rằng, tiền bạc và tài sản có thể mang lại hạnh phúc nhưng trong thực tế họ lại không được hạnh phúc trong hôn nhân so với những người dành tâm huyết vào những lĩnh vực khác.

Những cặp vợ chồng quan niệm rằng, tiền bạc không phải là vấn đề lớn thì có đời sống hôn nhân và các mối quan hệ khác ổn định hơn từ 10% đến 15%.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 1.700 cặp vợ chồng, đánh giá xem có bao nhiêu phần trăm đồng tình với quan điểm: “Đối với tôi, tiền bạc và vật chất không quan trọng”. Nhà nghiên cứu khoa học môi trường Jason Carroll tại trường Đại học Brigham Young cho biết: “Những người sống thiên về vật chất thường giao tiếp kém, các cấp độ mâu thuẫn mang tính tiêu cực ngày càng cao, ít hài lòng với mối quan hệ vợ chồng và nền tảng hôn nhân không bền vững”.

Vậy thì tại sao sống thiên về tiền bạc lại ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình? Carroll đã đề xuất hai nguyên nhân. Mong muốn sở hữu vật chất có thể là nguyên nhân khiến những người sống thiên về vật chất không quan tâm đến gia đình, vì lẽ đó gây căng thẳng trong hôn nhân. Nguyên nhân thứ hai, ông giả thuyết rằng, kiếm được nhiều tiền và tiêu xài tiền mất rất nhiều thời gian, trí lực, điều này dẫn đến việc ít quan tâm đến quan hệ tình cảm. Theo ông  Carroll:  “Những người sống thiên về vật chất tìm kiếm hạnh phúc ở tài sản chứ không phải ở con người. Điều đó có nghĩa là, họ dành ít thời gian và công sức vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình”.