Dung túng và ngại va chạm

ANTĐ - Theo số liệu vừa công bố, số lượng các tụ điểm, điểm ăn chơi sau 24h, có dấu hiệu chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm trên địa bàn Hà Nội đang gia tăng nhanh. Điều này phản ánh một thực tế: việc quản lý, cấp phép và giám sát hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” trên địa bàn Thủ đô đang bộc lộ nhiều bất cập.

Có lẽ chưa khi nào như những tháng đầu năm 2011, công tác xóa tụ điểm, điểm “nóng” về ma túy được Công an Hà Nội, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an triển khai quyết liệt như vừa qua. Hàng loạt tụ điểm ăn chơi hoạt động suốt ngày đêm, hiện diện ngay giữa các tuyến phố trung tâm như: Trương Hán Siêu, Phủ Doãn, Lạc Long Quân, Yên Phụ… đồng loạt bị kiểm tra. Điểm chung của các tụ điểm ăn chơi thiếu lành mạnh này, là số đối tượng cầm đầu đang lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo của chính quyền, lực lượng chức năng địa phương để ăn sâu bám rễ, kinh doanh phạm pháp. 

Khó có thể nói chính quyền cơ sở không biết vi phạm, bởi hơn ai hết, cấp cơ sở luôn có hàng trăm, hàng nghìn “tai mắt” của người dân. Vậy nhưng nghịch lý ở chỗ, tại nhiều điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT ở Hà Nội hiện nay, hàng đêm vẫn công khai đón tiếp cả trăm “dân chơi” ra vào, ô tô, xe máy để tràn xuống lòng đường… như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hỏi vì sao có thực tế này, một số địa phương thừa nhận: đứng đằng sau các tụ điểm, điểm ăn chơi, này là số đối tượng hình sự, côn đồ hung hãn, dân “anh chị” nên cán bộ phường ngại va chạm.

Chế tài xử lý các cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ quy định, gây mất ANTT địa bàn không hề thiếu. Ngoài việc lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, chính quyền địa phương có thể đề xuất UBND cấp trên rút giấy phép kinh doanh các cơ sở cố tình vi phạm. Chưa kể các biện pháp cưỡng chế hành chính khác như: cắt điện, cắt nước… mà lực lượng chức năng  địa phương có thể thực hiện.

Chế tài có, cán bộ chuyên trách có, song vì sao ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT bị phát hiện chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm. Dư luận đang hoài nghi về việc có hay không sự dung túng từ cấp cơ sở?