Trộm cắp khi ô tô đang chạy:

Đừng treo mỡ trước miệng mèo

ANTĐ - Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng đi ô tô là an toàn nhất, bởi kẻ gian không dễ gì nhòm ngó, giật đồ, trộm đồ để trong xe. Lợi dụng sự sơ hở và thiếu cảnh giác của các chủ xe, không ít đối tượng trộm cắp đã coi ô tô là mảnh đất mầu mỡ để hành nghề…


Tưởng an toàn lại là nơi nguy hiểm

Cách đây chưa lâu, trong lúc đỗ ô tô ở vỉa hè gần tòa nhà Vietcombank số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, anh N.T.N, ở Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân đã bị kẻ gian lấy trộm 1,2 tỷ đồng. Tại CAP Lê Thái Tổ, anh N đã trình báo, do chủ quan anh để xe ô tô ở vỉa hè đường Trần Quang Khải, không có người trông giữ rồi lên tầng 7 tòa nhà cao tầng làm việc. Khoảng 45 phút sau, anh N đi xuống thì phát hiện kẻ gian đã đập vỡ kính ô tô bên trái phía sau buồng lái, lấy đi chiếc túi xách để trên ghế sau ô tô, trong đó có 1,2 tỷ đồng.

Tương tự, cách đây gần 1 tháng, chị H.T.H ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình đang trên đường đi đón con, đến gần ngã tư Liễu Giai - Kim Mã chị H lái xe chậm lại để chờ đèn đỏ, bỗng một đối tượng phóng xe máy lao tới thò tay mở cửa xe mà chị H chưa kịp khóa lấy mất chiếc túi xách trên ghế trước bên trong có một điện thoại iPhone 4, toàn bộ giấy tờ quan trọng, 1.500 USD và 4 triệu đồng tiền mặt. Chị H kể lại: “Do ngồi trong ô tô nên tôi không nghĩ mình sẽ bị cướp túi xách một cách trắng trợn như vậy. Lúc đó, tôi

phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh và hô hoán nhưng âm thanh đã bị hạn chế bởi cửa kính xe nên mọi người xung quanh không nghe thấy. Nếu có nghe thấy chăng nữa thì cũng không thể trở tay kịp vì đối tượng hành động rất nhanh và bất ngờ. Tôi cũng không thể bỏ xe để đuổi theo tên trộm…”.

Hiện nay tình trạng kẻ gian lấy trộm những tài sản cá nhân như tiền, máy tính, máy nghe nhạc,… và nhiều đồ dùng có giá trị khác thường xảy ra khi chủ phương tiện đỗ xe vào các hàng quán trong chốc lát, quên khoá cửa xe ô tô, thậm chí đã khoá xe nhưng quên không khoá cửa kính, đỗ xe ở những điểm không có nhân viên trông giữ xe,... Lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện, nhiều đối tượng đã lấy cắp tài sản có giá trị trong xe.

Điều đáng nói, chúng không chỉ nhằm vào những xe ô tô đỗ tại điểm đỗ, bãi đỗ xe mà còn đối với cả những xe ô tô đang lưu thông trên đường. Bên cạnh đó, một thủ đoạn trộm cắp mới đó là chuyên hút trộm xăng dầu của các xe ô tô đỗ tại các khách sạn, nhà nghỉ và các điểm đỗ xe công cộng. Trong đó, các loại xe tải hạng nặng, xe con dừng đỗ ở ven đường hoặc những điểm đỗ xe công cộng, không có ai trông giữ cũng đã trở thành đích ngắm của các đối tượng này. Thủ đoạn của chúng là đi “thăm dò” ở các khách sạn, nhà nghỉ, khi phát hiện sơ hở, những đối tượng này nhanh chóng cạy nắp bình xăng và dùng ống nước để hút nhiên liệu vào các can chứa khoảng 20 đến 30 lít đã chuẩn bị sẵn. Số xăng dầu sau khi hút trộm được các đối tượng đem bán lại cho các cơ sở mua bán xăng dầu tư nhân.

Mất của vì hớ hênh, bất cẩn

Thượng úy Nguyễn Trọng Tùng - Đội Điều tra hình sự - CAQ Đống Đa cho biết: “Mất trộm, cướp tài sản của chủ phương tiện khi họ đang lái xe trên đường là một trong những thủ đoạn trộm cắp, cướp giật mới của nhiều đối tượng trộm cắp. Thông thường, chúng thực hiện hành vi này tại các ngã 3, ngã 4 lớn trên các tuyến phố, chủ yếu tập trung vào phụ nữ lái xe. Bởi, khi đến những điểm giao cắt này, chủ phương tiện buộc phải đi chậm lại. Trong khi đó, nguyên lý hoạt động của xe ô tô là nếu tốc độ chưa đạt nhất định thì cửa xe không tự khoá được. Nắm bắt được điều đó, một số đối tượng đã đứng sẵn, hoặc đi theo con mồi, chờ đến thời điểm thuận lợi là chúng ngang nhiên mở cửa xe thực hiện hành vi trộm cắp. Đa phần chủ phương tiện đều bị động và bất ngờ khi sự việc xảy ra nên chỉ biết nhìn chúng chạy mà không biết xử lý thế nào. Thời gian qua cơ quan công an đã phát hiện được những đối tượng này khi chúng đang đi tiêu thụ tang vật, có biểu hiện nghi vấn và qua điều tra, truy xét mở rộng…”.

Cũng theo Thượng úy Nguyễn Trọng Tùng, một trong những biện pháp ngăn chặn tình trạng trên là sử dụng các thiết bị chống trộm được trang bị sẵn cho xe. Chủ phương tiện luôn nhớ đóng kín các cửa sổ, khoá cửa xe, đóng mui xếp (nếu có), và rút chìa khoá khi ra khỏi xe. Đây là những thao tác đơn giản tưởng như đương nhiên, nhưng trên thực tế lại có khá nhiều người… quên. Luôn cất kín tất cả tài sản cá nhân như máy nghe nhạc iPod, điện thoại di động và các đồ có giá khác khi ra khỏi xe, nhằm tránh “mời gọi” đối tượng trộm, cắp. Nên tìm khu vực sáng đèn để đỗ xe. Nếu cốp và hộp đựng đồ phía trước xe dùng chung chìa khoá với khoá cửa, hãy thay một trong hai, và không để tài liệu quan trọng trong đó, vì nhiều trường hợp chủ phương tiện phải giao chìa khoá cho nhân viên của bãi giữ xe.

Trước khi lấy xe tại nơi gửi xe nên kiểm tra lốp, phụ tùng (gương, gạt nước…) và ắc quy để chắc chắn rằng đó đúng là loại của xe mình. Nhiều người khá bất cẩn khi cắm chìa hoặc để xe nổ máy khi không có ai trên xe và ra khỏi xe như tại các cửa hàng nhỏ, máy ATM…, đơn giản vì nghĩ rằng mình sẽ trở lại ngay. Đây chính là cơ hội để các đối tượng hành nghề một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị báo động, lắp khoá vô lăng, các nút ngăn khởi động xe, ngăn ống dẫn nhiên liệu, và chìa khoá thông minh hoặc một số công cụ bảo vệ khác,… là một số giải pháp giúp chống mất trộm xe và những tài sản có giá trị khác.

Trước kia những đối tượng trộm cắp chỉ nhắm vào các xe ô tô đỗ ở những nơi khuất, ít người qua lại. Nhưng hiện nay, chúng có thể hoạt động ở bất cứ nơi nào, kể cả những nơi thường xuyên có người qua lại, thậm chí ở bãi trông giữ

ô tô hay ngay cả những chiếc xe đang lưu thông trên đường. Đây là tình trạng cảnh báo các chủ xe nên chủ động bảo vệ tài sản của mình, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng…